Hố tử thần rực lửa xuất hiện ở Trung Quốc

Một chiếc hố rộng 80 cm, nhiệt độ gần 800 độ C, đột ngột hiện ra trên sườn núi ở ngoại ô thành phố Urumuqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Hố tử thần rực lửa xuất hiện ở Trung Quốc
PAY-2521-1428664386.jpg

Một người dân đứng bên cạnh chiếc hố rực lửa ở ngoại ô Urumuqi, Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Mirror

Theo Mirror, tuần trước, công nhân xây dựng địa phương đã phát hiện ra miệng hố này. Quanh khu vực không có núi lửa hoạt động. Do đó, các nhà khoa học thuộc Sở địa chất Tân Cương cho rằng, hố được tạo ra một cách tự nhiên từ vỉa than cháy ngầm.

"Không khí gần miệng hố nóng đến nỗi, nếu đưa một cành cây đến gần, nó sẽ bắt cháy ngay lập tức. Mặc dù việc này là bất thường, nhưng chúng tôi cho rằng hố được tạo ra bởi các vỉa than cháy dưới lòng đất", nhà địa chất học Hu Tan, người dẫn đầu cuộc điều tra chiếc hố cho biết.

Những năm 1970, nơi đây từng là khu vực khai thác mỏ. CCTV dẫn lời Chen Long, giám sát viên thuộc Cục Kỹ thuật Chữa cháy Mỏ than Tân Cương cho biết, kỹ thuật khai thác lạc hậu cùng với cách đóng cửa mỏ không đúng quy trình rất có thể là nguyên nhân khiến lửa vẫn âm ỉ và cháy sâu dưới lòng đất.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.