Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học: Ưu tiên tỉnh còn khó khăn

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ GD&ĐT khi ban hành các Chương trình, Đề án, ban hành Danh mục thiết bị dạy học… cần phải phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn để hỗ trợ cho địa phương.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Quá trình xây dựng các Chương trình, Đề án, ban hành Danh mục thiết bị dạy học… Bộ GD&ĐT đều có sự phối hợp, xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan (trong đó có Bộ Tài chính) để tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, vào thời điểm tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo hàng năm, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp, đề xuất Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho các địa phương để thực hiện Chương trình, Đề án, Danh mục thiết bị dạy học… đã được ban hành, đặc biệt là ưu tiên tỉnh còn khó khăn để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán ngân sách hàng năm bao gồm đầy đủ kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề án được Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.