Hố đen có tên J2245+3743, cách Trái Đất khoảng 10 tỷ năm ánh sáng, có khối lượng khoảng 500 triệu lần Mặt Trời.
Khoảng năm 2018, nó đột ngột sáng gấp 40 lần và trở thành sự kiện sáng nhất trong nhóm các hiện tượng tương tự.
Vụ bùng phát là kết quả của một sự kiện gọi là “Tidal Disruption Event” (TDE) – khi một ngôi sao khổng lồ (gấp 30 lần Mặt Trời) bị xé toạc bởi lực hấp dẫn cực mạnh của hố đen.
Một phần vật chất bị hút vào hố đen, phát sáng rực rỡ khi bị nung nóng.
Tổng năng lượng phát ra khoảng 105410^{54} erg – tương đương chuyển toàn bộ khối lượng Mặt Trời thành năng lượng.
Sự kiện xảy ra trong lõi của một thiên hà hoạt động (AGN), nơi hố đen đang “ăn” vật chất xung quanh.
Ánh sáng từ sự kiện này mất 10 tỷ năm để đến Trái Đất, nghĩa là nó xảy ra khi vũ trụ chỉ bằng 1/3 tuổi hiện tại.
Dù ánh sáng kéo dài hơn 6 năm trên Trái Đất, tại nơi xảy ra, sự kiện chỉ kéo dài khoảng 2 năm do hiệu ứng giãn nở thời gian vũ trụ.
Phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách hố đen “ăn” vật chất và sự tồn tại của các ngôi sao siêu lớn trong môi trường AGN.