Ba Lan sẽ triển khai chương trình huấn luyện quân sự mới trong tháng này, nằm trong kế hoạch rộng hơn nhằm đào tạo khoảng 400.000 người trong năm 2026, Bộ Quốc phòng cho biết.
Chương trình được thúc đẩy sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và diễn ra trong bối cảnh Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên tỷ lệ GDP cao nhất trong NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz gọi chương trình mang tên "Sẵn sàng" là "cuộc huấn luyện quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ba Lan".
Hiện nay lực lượng vũ trang Ba Lan là lực lượng lớn thứ 3 của liên minh, với 216.000 quân, và có kế hoạch mở rộng lực lượng gần 1/3 trong thập niên tới.
Chương trình "Sẵn sàng" sẽ mang tính tự nguyện và mở cho mọi công dân — từ học sinh đến người lao động, doanh nghiệp và người cao tuổi. Nội dung đào tạo bao gồm khóa học an ninh cơ bản, huấn luyện sinh tồn, chỉ dẫn y tế và các lớp về an toàn mạng.
Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk cho biết tại một hội nghị: "Chỉ riêng trong tháng 11 và 12 chúng tôi sẽ huấn luyện khoảng 20.000 người trong các khóa huấn luyện cá nhân, nhưng tính trên tất cả các hình thức huấn luyện, tổng số là khoảng 100.000 người."
Ông Tomczyk nói thêm rằng bộ lên kế hoạch năm tới sẽ đào tạo xấp xỉ 400.000 người "cá nhân, theo nhóm, như một phần của 'Giáo dục cùng Quân đội', huấn luyện dự bị và nghĩa vụ quân sự tự nguyện bắt buộc".
Tổng Tham mưu trưởng Wiesław Kukula cho biết chương trình có 2 mục tiêu chính là tăng cường khả năng chịu đựng của công dân và cộng đồng, đồng thời nâng cao sẵn sàng, khả năng huy động và năng lực của lực lượng dự bị.
Chương trình này lần đầu được Thủ tướng Donald Tusk công bố vào tháng 3 với mục tiêu "xây dựng một quân đội dự bị" giữa bối cảnh quan ngại an ninh gia tăng sau xung đột Ukraine.