HLV tuyển Hàn Quốc từ chức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu với giới truyền thông sau trận đấu với Brazil, ông Paulo Bento lên tiếng xác nhận sẽ chia tay tuyển Hàn Quốc.

HLV tuyển Hàn Quốc từ chức sau trận thua Brazil.
HLV tuyển Hàn Quốc từ chức sau trận thua Brazil.

Rạng sáng ngày 6/12 (giờ Việt Nam), đội tuyển Hàn Quốc bước vào lượt 1/8 World Cup 2022 gặp ứng viên vô địch Brazil. Dù thi đấu đầy cố gắng, Son Heung-min và các đồng đội đã phải đón nhận thất bại đậm đà 1-4, qua đó chính thức khép lại hành trình giải đấu trên đất Qatar.

Vinicius Junior (7'), Neymar (13' pen), Richarlison (29') và Lucas Paqueta (36') là những người lập công giúp Brazil giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, bàn thắng danh dự của đội bóng xứ sở kim chi đến từ cú sút xa của tiền vệ Paik Seung-ho (76').

Như vậy với việc cả Nhật Bản và Hàn Quốc cùng bị loại, vòng 1/8 đã không còn đại diện nào của bóng đá châu Á hiện diện.

Phát biểu với giới truyền thông sau trận đấu, HLV Hàn Quốc - ông Paulo Bento lên tiếng xác nhận sẽ chia tay đội bóng xứ kim chi sau 4 năm gắn bó: “Tôi vừa thông báo với các cầu thủ và chủ tịch liên đoàn rằng tôi sẽ từ chức, đây là quyết định mà tôi đã đưa ra vào tháng 9. Nó đã được định sẵn và tôi đã xác nhận điều đó. Tôi phải cảm ơn mọi người vì tất cả.

“Từ giờ trở đi chúng ta phải nghĩ về tương lai. Tôi sẽ nghỉ ngơi và sẽ còn rất nhiều điều trước mắt. Tuyển Hàn Quốc phải chúc mừng Brazil vì họ đã thi đấu rất tốt".

HLV 53 tuổi tiếp quản ghế thuyền trưởng đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 8 năm 2018 và đã tiếp nối được phần nào thành công của bóng đá xứ sở kim chi. Đội tuyển Hàn Quốc chơi ấn tượng ở Qatar, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở những phút bù giờ, vừa vặn lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8.

Một quan chức giấu tên của LĐBĐ Hàn Quốc cũng lên tiếng xác nhận thông tin này: “Bento đã thông báo với chúng tôi về việc không gia hạn hợp đồng mới. Hồi tháng 9 vừa qua, KFA đã thảo luận với Paulo về tương lai nhưng ông ấy quyết định ra đi. Đây là lần cuối cùng Bento dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc”.

Cuối tháng 3/2023, dịp FIFA Days đầu tiên của năm mới sẽ bắt đầu. Vì vậy, từ nay đến thời điểm đó, nhiệm vụ cấp bách của KFA là phải tìm ra nhà cầm quân tài ba để thay HLV Bento.

Bento trở thành huấn luyện viên thứ ba rời bỏ công việc của mình tại World Cup sau khi Roberto Martinez từ chức huấn luyện viên đội tuyển Bỉ. Cựu thuyền trưởng Mexico, ông Tata Martino cũng bị sa thải sau khi không giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ