HLV Công an Hà Nội nắm được điểm yếu của Thanh Hóa?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận làm khách trên sân của Thanh Hóa, HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội tỏ ra thận trọng.

HLV Thanh Hóa thận trọng trước trận gặp Công an Hà Nội ở vòng 11.
HLV Thanh Hóa thận trọng trước trận gặp Công an Hà Nội ở vòng 11.

Chuyến làm khách khó khăn của Công an Hà Nội

Vòng 11 V.League, CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn trước chủ nhà Thanh Hóa.

Trước trận đấu này, HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội tỏ ra thận trọng: "Trước mắt, mục tiêu của chúng tôi là chơi thứ bóng đá chất lượng, chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành 3 điểm ở mọi trận đấu. Tuy nhiên, một kết quả hòa cũng không tệ vào lúc này.

HLV Công an Hà Nội tiết lộ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Thanh Hóa.

Cuộc đọ sức giữa 2 đội tại vòng 11 V-League mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. CLB Công an Hà Nội có được 18 điểm, xếp nhì bảng nhưng kém CLB Thanh Hóa 4 điểm và giai đoạn lượt đi V.League đang chuẩn bị bị khép lại.

HLV Flavio Cruz cho biết thêm: "Đây là trận đấu lớn của mùa giải, mỗi đội đều chiến đấu cho mục tiêu riêng của mình. Một đội muốn bảo vệ ngôi số 1 và tiếp cận gần với ngôi số 1.

Chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều về đội bóng này, cả điểm yếu lẫn điểm mạnh. Họ là đội bóng mạnh, có khả năng pressing tầm cao, kiểm soát và chơi bóng tốt. Chúng tôi chưa thấy điểm yếu của Thanh Hóa và chúng tôi sẽ tìm ra nó vào ngày mai".

Trong đội hình của CLB Công an Hà Nội có một vài cầu thủ sinh ra tại Thanh Hóa như tiền vệ Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long hay hậu vệ Bùi Tiến Dụng.

Tiền vệ Tô Văn Vũ nói: "Gặp đội bóng quê hương có nhiều cảm xúc. Tôi thi đấu V-League gần 10 năm nhưng hiếm gặp trận đấu thế nào. Nhưng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và tôi quyết tâm giành chiến thắng cùng CLB Công an Hà Nội trước CLB Thanh Hóa. Tôi đã ghi nhiều vào bàn vào lưới đội Thanh Hóa và tôi quyết tâm làm điều này vào ngày mai.

HLV Thanh Hóa tự tin

Mùa giải năm nay, Thanh Hóa là đội bóng mạnh và có HLV giỏi. Các ngoại binh chất lượng, 10 vòng chưa thua thì ai cũng thấy đây là đội bóng có thể tấn công hay, kiểm soát bóng và gây áp lực liên tục. Họ có tiền đạo rất hay là Paulo Conrado và Bruno".

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa sẽ tiếp đón ứng cử viên vô địch CLB Công an Hà Nội trên sân nhà với quyết tâm bỏ túi trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì cơ hội vô địch giải đấu.

Lúc này, đội chủ nhà Thanh Hoá đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm, hơn chính đối thủ của mình 4 điểm và đang rất quyết tâm trong việc đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trước trận đấu rất quan trọng này, HLV CLB Thanh Hóa Velizar Popov cho hay: "Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi làm việc nhiều năm ở Đông Nam Á và biết về các trọng tài. Họ có thể mắc sai lầm. Với tôi, trọng tài Malaysia và Việt Nam không có nhiều khác biệt về trình độ chuyên môn. Chúng tôi đơn giản là cần sự công tâm từ các trọng tài".

Theo Ban tổ chức, trọng tài Tuan Mohd Yasin là người điều khiển trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội. Hai trợ lí cho trọng tài người Malaysia là ông Nguyễn Trung Việt và Nguyễn Trung Hậu. Trọng tài thứ tư là ông Dương Hữu Phúc.

"Trận đấu tới cũng là trận đấu bình thường như trận đấu khác thôi. Chúng tôi đá sân nhà và cũng phải chiến đấu trước bất kì đội nào, cố gắng chơi tốt nhất chứ không riêng gì CLB Công an Hà Nội.

Chúng tôi muốn có 3 điểm và kết quả thuận lợi. Ban huấn luyện không muốn có áp lực nào với cầu thủ. Chúng tôi khá thành công đến thời điểm này, hiện giờ chúng tôi đã đạt mục tiêu top 8", HLV Velizar Popov cho biết.

HLV Velizar Popov nói thêm: "Trước khi mùa giải bắt đầu, nhiều người nghĩ rằng không có được thứ hạng như hiện tại, suy nghĩ của người hâm mộ đặt ra cũng là bình thường. Năm trước, mấy vòng cuối chúng tôi không thành công.

Hôm nay, chúng tôi đá 10 vòng và có thứ hạng tốt. Hy vọng rằng, đây là lúc chúng tôi có được sự tin tưởng và cổ vũ, điều này chưa từng xảy ra với bóng đá Thanh Hóa".

Trong khi đó, đội trưởng CLB Thanh Hoá, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, đánh giá: "Chúng tôi cố gắng giải quyết từng trận đấu, Văn Vũ đặt mục tiêu ghi bàn thì chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh điều ngược lại. Thanh Hóa đặt mục tiêu chiến thắng ngày mai. Tôi không thấy có cầu thủ nào toàn diện nhất mà tập thể mạnh mới đáng sợ nhất".

Trận đấu giữa CLB Thanh Hoá và CLB Công an Hà Nội diễn ra trên sân Thanh Hoá vào lúc 18h00 ngày 5/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.