HLV Malaysia: “Tuyển Việt Nam đã trừng phạt những sai lầm của chúng tôi”

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu ở sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng, khi tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

HLV Malaysia: “Tuyển Việt Nam đã trừng phạt những sai lầm của chúng tôi”

Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0, với các bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức.

hlv malaysia tuyen viet nam da trung phat nhung sai lam cua chung toi
HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã chơi nỗ lực, họ tạo ra được vài cơ hội nhưng không thành công. Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài ở sân Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Trận đấu này chúng tôi chơi tốt hơn so với hai trận trước. Tuy nhiên trong trận đấu có một vài tình huống xảy ra và chúng tôi đã nhận bàn thua sớm, đánh mất thế trận.

Chúng tôi chơi không tốt khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Chúng tôi cũng không có những đường chuyền quyết định để có thể biến cơ hội thành bàn thắng. Tôi vẫn hài lòng, hy vọng toàn đội rút ra nhiều bài học sau trận thua này.

HLV đội tuyển Malaysia cũng có những đánh giá về chiến thuật của đồng nghiệp Park Hang Seo: “Tôi không bất ngờ với chiến thuật và cách dùng người của HLV Park Hang Seo. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về ông Park và đội tuyển Việt Nam. Các bạn có khả năng tổ chức tấn công nhanh, đặc biệt là trên 1/3 sân đối phương.

Việt Nam chơi tấn công rất tuyệt vời, khi chúng tôi mắc lỗi ở hàng phòng ngự thì các bạn đã trừng phạt chúng tôi. So với trận đấu trước tôi có 4 sự thay đổi người, và tất cả đã thấy họ đều chơi tốt, khả năng kiểm soát bóng cải thiện đáng kể. Chúng tôi không bình tĩnh, rung rẩy khi xâm nhập vòng 16m50 của tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực để giành vé vào bán kết: “Về cơ bản lối chơi của Malaysia phù hợp, đẹp mắt, chỉ cần cải thiện chơi ở 1/3 sân đối phương, để có những tình huống cuối cùng tạo ra bàn thắng. Chúng tôi sẽ rút ra những bài học để chuẩn bị cho trận gặp Myanmar.

Rất đông khán giả nhà đã động viên nhiều cho các cầu thủ Malaysia. Tôi nghĩ cầu thủ của tôi kiểm soát tâm lý tốt, nhưng rõ ràng đội đã thua xứng đáng đội tuyển Việt Nam quá mạnh”.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.