HLV Kiatisak nói điều bất ngờ về tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhắc tới tình huống Văn Toàn bị đốn ngã trong vòng cấm Thanh Hóa nhưng không được trọng tài thổi phạt 11m, HLV Kiatisak nói điều bất ngờ.

HLV Kiatisak hài lòng với chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Thanh Hóa.
HLV Kiatisak hài lòng với chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Thanh Hóa.

Ở vòng 25 V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng sát nút 3-2 trước chủ nhà Thanh Hóa với những pha lập công của Minh Vương, Văn Toàn và Tuấn Anh, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Đông Á Thanh Hóa chỉ có được 2 bàn thắng do công của Đình Tùng, Pinto và không thể giữ lại một điểm dù có lợi thế sân nhà cùng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả có mặt trên các khán đài.

Chia sẻ sau trận, HLV Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai cho hay: "Cả hai đội hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn mục tiêu nhưng vẫn thi đấu rất cống hiến.

Đặc biệt, đội chúng tôi đều thể hiện tốt tất cả các trận đấu, thi đấu hết mình để phục vụ khán giả. Khi chúng tôi đã có 2 bàn, tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc, nhưng Thanh Hóa thật sự rất nỗ lực, và không từ bỏ cho nên đã ghi được 2 bàn để gỡ hòa.

Với kết quả như này, chúng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tốp 5 hay tốp 6 để đảm bảo vị trí giữa bảng xếp hạng".

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng không quên nhắc tới tình huống Văn Toàn bị đốn ngã trong vòng cấm Thanh Hóa nhưng không được trọng tài thổi phạt 11m.

"Trường hợp trọng tài không thổi phạt đền pha bóng của Văn Toàn thì thật sự, nếu người khác ngã trọng tài sẽ thổi. Nhưng thôi, trận đấu hôm nay là trận đấu thoải mái, chúng tôi có 3 điểm nên tôn trọng tất cả các quyết định của trọng tài", 'Zico Thái' nói thêm.

Về phần mình, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic của CLB Thanh Hóa đã có những chia sẻ: "Đầu hiệp 1 chúng tôi thi đấu không được tốt. Với kết quả thua, tôi thật sự không vui, nhưng chúng tôi đã thi đấu với tinh thần rất tốt.

Khi chúng tôi thua hai bàn, các bạn ấy đã thể hiện tinh thần rất khát khao và chúng tôi đã hòa được hai bàn. Tình huống cuối cùng khi đội Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn, chúng tôi đã mất tập trung.

Hôm nay thực chất có một số bạn thường xuyên đá chính không thi đấu, nhưng những bạn mới vào đã chứng minh được nhiều. Và hôm nay đội nào may mắn hơn thì giành thắng lợi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.