HLV Honda có thể cùng Campuchia gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup

HLV người Nhật cùng đội tuyển Campuchia đã vượt qua vòng loại đầu tiên của World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Campuchia vượt qua vòng loại đầu tiên World Cup 2022
ĐT Campuchia vượt qua vòng loại đầu tiên World Cup 2022

Trong trận lượt về vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Campuchia hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Pakistan với tỷ số 2-1 trên sân trung lập.

Hassan Bashir của Pakistan mở tỷ số trên chấm 11 m ở phút 16. Tuy nhiên, ĐT Campuchia của HLV Honda ghi liền 2 bàn trong hiệp 2 nhờ công của Sath Rosib (phút 64) và Reung Bunheing (phút 89) để khép lại thắng lợi 2-1. Ở trận lượt đi, ĐT Campuchia có chiến thắng với tỷ số 2-0.

ĐT Pakistan không được đá trận lượt về trên sân nhà do bất ổn trong nước. Sân bóng trung lập được AFC lựa chọn nằm ở Qatar.

Vượt qua Pakistan, ĐT Campuchia vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại đây, họ sẽ hội ngộ nhiều đại diện khác đến từ Đông Nam Á như ĐT Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia.

ĐT Campuchia sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 5. Với việc ĐT Việt Nam được xếp vào nhóm thứ hai sau kết quả tốt tại King"s Cup, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của thầy trò HLV Keisuke Honda, qua đó tái hiện trận đấu tại vòng bảng AFF Cup.

Sau khi vòng loại thứ nhất kết thúc, 40 đội ở vòng loại thứ hai sẽ được chia vào 8 bảng đá vòng tròn hai lượt. 8 đội đứng đầu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.

Tại vòng loại thứ ba này, 12 đội nói trên sẽ được chia vào 2 bảng đá vòng tròn hai lượt. 4 đội đứng đầu hai bảng sẽ dự vòng chung kết World Cup 2022, còn hai đội đứng thứ ba các bảng thi đấu với nhau tìm ra đội sẽ đại diện châu Á đá play-off với đội tuyển của châu lục khác.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.