HLV Hoàng Anh Tuấn tri ân ông Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tâm thư vô cùng xúc động khi ông hay tin HLV Mai Đức Chung sắp chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV trưởng Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.
HLV trưởng Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Trước ngày cùng ĐT nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, HLV trưởng Mai Đức Chung tiết lộ sẽ chia tay đội tuyển sau nhiều năm gắn bó.

"Tôi nghĩ đơn giản thế này, điều gì đến rồi sẽ phải đến. Tôi không thể làm mãi được, chức vụ nào cũng vậy. Trẻ già thì măng phải mọc.

Đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Hết năm nay, khi hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) đáo hạn, tôi sẽ nghỉ", ông nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn - thuyền trưởng của các đội trẻ U17, U18, U20, U23 và Olympic Việt Nam mới đây đã chia sẻ tâm thư vô cùng xúc động khi ông hay tin HLV Mai Đức Chung sắp chia tay ĐT nữ Việt Nam.

Trên trang facebook cá nhân, HLV Hoàng Anh Tuấn gây xúc động với dòng trạng thái: ""Bố Chung". Các tuyển thủ nữ thường gọi HLV Mai Đức Chung hai tiếng thân thương như vậy.

Thông tin HLV Mai Đức Chung chia tay Đội tuyển nữ Việt Nam gây xúc động mãnh liệt với nhiều người, trong đó có tôi. HLV Mai Đức Chung là hiện thân của tình yêu nghề mãnh liệt, thủy chung son sắt với nghề.

Hiếm HLV nội đạt nhiều thành tựu như ông. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều HLV trẻ noi theo. Tên tuổi ông chắc chắn sẽ còn được nhắc nhiều".

Khi được hỏi về người kế nhiệm, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến cử chuyên gia Akira Ijiri, HLV người Nhật Bản đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung nói: “Điều thuận tiện với chuyên gia người Nhật Bản là việc ông ấy đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã hiểu được nền văn hóa, sinh hoạt của con người Việt Nam.

Cùng với vấn đề chuyên môn, đó cũng là yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một HLV nước ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.