HLV Bồ Đào Nha tiết lộ Ronaldo không muốn ngồi dự bị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời họp báo trước trận gặp Ma Rốc ở Tứ kết World Cup 2022, HLV Fernando Santos đã lên tiếng về trường hợp của Ronaldo.

Ronaldo chưa thể hiện được nhiều ở World Cup 2022.
Ronaldo chưa thể hiện được nhiều ở World Cup 2022.

C.Ronaldo là tâm điểm chú ý của giới truyền thông suốt tuần qua vì phong độ trên sân lẫn ồn ào ngoài sân cỏ. Sau khi phải ngồi ngoài ở trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8, CR7 vướng tin đồn muốn bỏ về nước vì không được trọng dụng.

Trả lời họp báo trước trận gặp Ma Rốc ở Tứ kết World Cup 2022, HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha tiết lộ cuộc nói chuyện với Ronaldo: "Tôi nói rằng không tin tưởng Ronaldo đá chính, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ chơi tốt trận đó. Cậu ấy sẽ rất quan trọng khi được vào sân.

Rõ ràng Ronaldo không vui vì phải dự bị vì cậu ấy luôn đá chính. Tôi đã giải thích quan điểm của mình, cậu ấy không chấp nhận điều đó nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra suôn sẻ".

HLV Fernando Santos cũng khẳng định không hề có chuyện Ronaldo đòi rời bỏ World Cup 2022 như tin đồn: "Nhưng mọi người lại chỉ chú ý đến chuyện cậu ấy rời sân một mình. Hãy để Ronaldo được yên. Với những gì đã làm được cho bóng đá Bồ Đào Nha, cậu ấy không đáng bị chê trách như thế".

Trong ngày Ronaldo dự bị, người thay thế anh là tiền đạo trẻ Goncalo Ramos đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hattrick. Truyền thông xứ Bồ tiếp tục muốn hảo thủ sinh năm 2021 đá chính thay Ronaldo ở trận tứ kết tới đây.

Trước trận đấu quan trọng với Ma Rốc, HLV Santos cũng đón tin kém vui về lực lượng. Theo đó, 2 hậu vệ Nuno Mendes và Danilo Pereira phải sớm nói lời chia tay World Cup vì chấn thương. Cả hai sẽ quay trở lại CLB PSG để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương.

Việc cả Nuno Mendes và Danilo Pereira đều vắng mặt sẽ là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Bồ Đào Nha. Lúc này, HLV Santos đang đau đầu trong việc lựa chọn các nhân tố thay thế.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc sẽ diễn ra vào 22h00 ngày 10/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...