Nghìn người chen chân tại Phủ Tây Hồ ngày mùng 2 Tết

Nghìn người chen chân tại Phủ Tây Hồ ngày mùng 2 Tết

Phủ Tây Hồ nổi tiếng với lễ cầu may, nhiều người đi lễ phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân, gia đình mình.

Về trưa, lượng người đến cầu may tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh cầu may mắn, đi phủ Tây Hồ cầu tài lộc cũng là mục đích của nhiều du khách khi đến nơi đây.
Về trưa, lượng người đến cầu may tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh cầu may mắn, đi phủ Tây Hồ cầu tài lộc cũng là mục đích của nhiều du khách khi đến nơi đây.  
Các tuyến đường vào phủ ken chặt người.
 Các tuyến đường vào phủ ken chặt người.
Cả ngày Phủ Tây Hồ đông nghẹt người
 Cả ngày Phủ Tây Hồ đông nghẹt người
Bên trong khuôn viên Phủ Tây Hồ lượng người quá đông, nhiều người phải đưa cao lễ qua đầu để có thể di chuyển.
 Bên trong khuôn viên Phủ Tây Hồ lượng người quá đông, nhiều người phải đưa cao lễ qua đầu để có thể di chuyển.
Không thể chen chân vào trong điện chính, nhiều người đứng từ xa bái vọng.
Không thể chen chân vào trong điện chính, nhiều người đứng từ xa bái vọng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Trần Thị Ngân – giáo viên Trường THPT Hương Vinh (TP Huế) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Có nên bỏ giới hạn số chữ trong bài văn thi tốt nghiệp THPT?

GD&TĐ - Trong khi một số ý kiến cho rằng đây là “khuôn khổ cần thiết” để rèn tư duy cô đọng và bảo đảm công bằng; có nhà giáo và học sinh lại nhận định giới hạn này ảnh hưởng đến khả năng biểu đạt, sáng tạo và chiều sâu lập luận của người học.