Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn nhắn nhủ tân sinh viên lấy kỷ luật làm trọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 19/10, Trường ĐH Công đoàn tổ chức khai giảng năm học 2022 – 2023, chào đón hơn 2.500 tân sinh viên.

TS Lê Mạnh Hùng đánh trống khai giảng năm học mới.
TS Lê Mạnh Hùng đánh trống khai giảng năm học mới.

Ngay từ bây giờ, các em phải tìm hiểu và học cách tư duy sáng tạo, trí tuệ bản lĩnh. Bên cạnh đó, các em phải lấy kỷ luật bản thân làm trọng, vì kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và kết quả.

TS Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn - nhấn mạnh, năm học 2021-2022 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid -19 gây ra. Tuy nhiên, Trường ĐH Công đoàn đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

Năm học qua, nhà trường tổ chức tốt nghiệp cho hơn 1.700 cử nhân và 89 thạc sĩ, 4 tiến sĩ. Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm 2022, từ hơn 22 nghìn nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, đã có hơn 2.500 thí sinh xác nhận nhập học và trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Công đoàn. Hiện, đã có hàng trăm hồ sơ xét tuyển cao học và hàng chục hồ sơ xét tuyển tiến sĩ vào trường.

TS Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng và TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn động viên sinh viên nhân dịp năm học mới.

TS Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng và TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn động viên sinh viên nhân dịp năm học mới.

Nhắn nhủ với các tân sinh viên, TS Lê Mạnh Hùng chia sẻ, các em đã kết thúc chặng đường 12 năm học phổ thông. Đó là thành tựu lớn, đáng tự hào, để hôm nay các em trở thành những tế bào quan trọng và không thể thiếu được trong cơ thể sống Trường ĐH Công đoàn.

“Chúng ta đang sống trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với nền kinh tế tri thức, đòi hỏi chúng ta phải năng động, sáng tạo, thích ứng và biến đổi. Năng lực sáng tạo, tuy duy đột phá sẽ là thước đo khả năng làm việc của mỗi người” – TS Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn, học ở bậc đại học khác với bậc phổ thông. Các em phải coi trọng cả kiến thức, kỹ năng tiếp cận khoa học công nghệ trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Đồng thời, phải trau dồi phẩm hạnh để trở thành công dân toàn cầu, làm nền tảng cho sự phát triển bản thân, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Các em hãy nhớ, thầy cô và nhà trường luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ các em để thực hiện thành công ước mơ hoài bão của mình” - TS Lê Mạnh Hùng bày tỏ.

Văn nghệ chào mừng.

Văn nghệ chào mừng.

Nhân dịp này, 11 tân thủ khoa đầu vào đã được Trường ĐH Công đoàn vinh danh, khen thưởng. Nhà trường cũng trao 20 học bổng từ Quỹ học bổng Công đoàn và trao danh hiệu thi đua cho 45 sinh viên năm học 2021 – 2022.

Năm học 2022-2023 là năm bản lề trong thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐH Công đoàn giai đoạn 2022-2030. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS Lê Mạnh Hùng đã kêu gọi tập thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, là một khối gắn kết chặt chẽ để cùng nhau thực hiện các mục tiêu quan trọng đã đề ra trong chiến lược phát triển của nhà trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.