Trường ĐH Công đoàn kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Quản trị kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/10, Trường ĐH Công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Quản trị kinh doanh.

TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đã có thời gian công tác trên 20 năm tại Khoa.
TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đã có thời gian công tác trên 20 năm tại Khoa.

Hiện, Khoa Quản trị kinh doanh có 20 giảng viên; trong đó có 6 TS, 6 nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Năm 2022, Bộ GD&ĐT đã cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Hằng năm, có khoảng 1.600 sinh viên theo học.

TS Hà Văn Sỹ - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh nhớ lại: Khoa được thành lập ngày 13/10/1992 trong bối cảnh Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước.

Sự ra đời của Khoa Quản trị kinh doanh đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với Trường ĐH Công đoàn. Từ một trường đơn ngành trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế.

TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu chúc mừng 30 năm thành lập Khoa Quản trị kinh doanh.
TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu chúc mừng 30 năm thành lập Khoa Quản trị kinh doanh.

Với sự năng động, Khoa Quản trị kinh doanh nhanh chóng khẳng định vị thế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam và đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

TS Hà Văn Sỹ nhấn mạnh, tầm nhìn đến năm 2030, Khoa sẽ là cơ sở có uy tín trong nước về đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh; môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

“30 năm là chặng đường với nhiều dấu ấn sâu đậm, tự hào của các thế hệ thầy – trò Khoa Quản trị kinh doanh. Đó còn là những bài học vô giá và tinh thần đoàn kết, yêu thương, nghĩa tình” - TS Hà Văn Sỹ bày tỏ.

Cũng theo TS Hà Văn Sỹ, hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các học viện, trường đại học, cao đẳng và cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Hàng chục nghìn sinh viên, học viên đã tỏa đi khắp mọi miền của đất nước và nhiều nơi trên thế giới trở thành niềm tự hào của bao thế hệ Khoa Quản trị kinh doanh.

TS Hà Văn Sỹ - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại buổi lễ.

TS Hà Văn Sỹ - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn gửi lời chúc mừng và tri ân đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viện của Khoa Quản trị kinh doanh. 30 năm qua, các thế hệ thầy – trò đã không ngừng phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo.

Khoa đã cung ứng nhiều thế hệ cử nhân và thạc sỹ quản trị kinh doanh chất lượng cao cho xã hội. Đến nay, Khoa Quản trị kinh doanh đã khẳng định vị thế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trên bản đồ đào tạo quốc gia và đang dần tiệm cận với chuẩn đào tạo quốc tế khi triển khai đề án đào tạo chương trình chất lượng cao.

“Năm 2022 có hơn 2.600 tân sinh viên nhập học vào Trường ĐH Công đoàn; trong đó nhiều em đăng ký theo học quản trị kinh doanh” - TS Lê Mạnh Hùng thông tin.

TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn trao Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cán bộ, giảng viên của Khoa Quản trị kinh doanh.

TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn trao Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cán bộ, giảng viên của Khoa Quản trị kinh doanh.

Nhân dịp này, Trường ĐH Công đoàn tổ chức trao Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhà trường cũng vinh danh 8 cán bộ, giảng viên có thời gian cống hiến trên 20 năm tại Khoa Quản trị kinh doanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.