Hết kỷ luật ở CLB Quảng Nam, Đình Bắc bất ngờ cập bến Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ cập bến Hà Nội FC ngay sau trận đội khách CLB Quảng Nam thua đội bóng Thủ đô 1-3 tối 8/3.

CLB Quảng Nam vừa phải hành quân tới sân Hàng Đẫy làm khách Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 13 V.League 2023-2024.

Trận này, tiền đạo Đình Bắc được HLV Văn Sỹ Sơn sử dụng trong 45 phút cuối nhưng cũng không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua 1-3 trước đội bóng Thủ đô.

Đáng chú ý, ngay sau trận đấu này, Đình Bắc liền thay áo CLB Quảng Nam bằng áo Hà Nội FC. Cầu thủ sinh năm 2004 sẽ đầu quân cho đội bóng Thủ đô và bắt đầu thi đấu từ giai đoạn lượt về V.League

Chi tiết các điều khoản quan trọng của bản hợp đồng được hai bên giữ kín, song có thể Đình Bắc sẽ khoác áo Hà Nội FC trong nhiều năm.

Đình Bắc đã chia tay Quảng Nam gia nhập Hà Nội FC.

Đình Bắc đã chia tay Quảng Nam gia nhập Hà Nội FC.

Đình Bắc từng ăn tập từ tuyến trẻ tại đội bóng quê nhà Nghệ An nhưng không đạt yêu cầu nên bị loại, sau đó vào Quảng Nam và từng bước thăng tiến.

Mùa trước, Đình Bắc ghi 8 và kiến tạo 7 khiến giúp Quảng Nam vô địch Hạng Nhất và giành quyền thăng hạng lên V.League 2023-2024. Ở đội tuyển Việt Nam, anh có bàn thắng để đời vào lưới Nhật Bản trong trận ra quân Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, do ‘thường xuyên vi phạm kỷ luật sau khi trở về từ Asian Cup 2023’ khiến Đình Bắc bị giáng xuống tập luyện cùng đội trẻ.

Án phạt còn khiến tiền đạo sinh năm 2004 bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu 3 trận tại giải quốc nội, gồm trận đấu với CLB Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel.

Đình Bắc là tiền đạo trẻ và đang tiến bộ từng ngày, chắc chắn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho Hà Nội FC trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.