Hệ thống S-500 có thể tấn công mục tiêu trên bộ và trên biển bằng tên lửa siêu thanh

GD&TĐ - Hệ thống phòng thủ S-500 Prometheus của Nga sẽ không chỉ trở thành hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa mà còn là một tổ hợp tên lửa siêu thanh.

Hệ thống phòng thủ S-500 Prometheus.
Hệ thống phòng thủ S-500 Prometheus.

Hệ thống S-500 Prometheus của Nga có khả năng độc đáo, không chỉ tấn công các mục tiêu trên không và vũ trụ mà còn tấn công được các mục tiêu trên mặt đất và thậm chí trên biển. Thông tin về vấn đề này được phổ biến trên internet kèm theo trích dẫn của nhiều nguồn tin.

Cần nhấn mạnh rằng ngoài chức năng chính, nếu cần, S-500 có thể cho phép quân đội Nga tấn công các vị trí của đối phương bằng tên lửa hành trình siêu thanh và khoảng cách tấn công có thể lên tới hàng nghìn km.

Các chuyên gia lưu ý rằng S-500 có thể sở hữu khả năng như trên, tùy thuộc vào sự sẵn có của một loại tên lửa thích hợp để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Trên thực tế, những hệ thống như vậy có thể được trang bị tên lửa hành trình 2 giai đoạn siêu thanh nhưng không biết liệu những tên lửa đó có được phát triển cho hệ thống S-500 của Nga hay không.

Theo một số báo cáo, hệ thống phòng không trên có thể được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm cấp nhà nước.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.