Hệ thống phòng không laser Iron Beam chuẩn bị tham chiến

GD&TĐ - Hệ thống phòng không laser Iron Beam cung cấp giải pháp phòng thủ giá rẻ cho việc chống lại đạn rocket được bắn với số lượng lớn.

Hệ thống phòng không laser Iron Beam chuẩn bị tham chiến

Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael - ông Yoav Turdjman bên lề Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough đã cho biết về việc hệ thống phòng thủ tên lửa laser Iron Beam cải tiến của họ sẽ đi vào hoạt động và bàn giao cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào năm tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Rafael - ông Yuval Steinitz đã nhấn mạnh vào khả năng độc đáo của hệ thống, đồng thời nhắc lại rằng hai năm trước, họ đã đạt kỷ lục thế giới khi đánh chặn thành công một vật thể ở khoảng cách chưa từng có bằng công nghệ laser.

Mặc dù Rafael không tổ chức các buổi trình diễn thực tế tại triển lãm hàng không năm nay, nhưng công ty vẫn tập trung vào việc gặp gỡ những khách hàng tiềm năng và điều này đã được đền đáp.

Đại diện của Rafael đã công bố những khách hàng mới đã đặt mua tên lửa hành trình tầm xa Ice Breaker, vũ khí này được đánh giá là hiệu quả hơn và gọn nhẹ hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Photo-2.jpg
Hệ thống vũ khí laser Iron Beam của Israel chuẩn bị tham chiến.

Cần nói thêm, hệ thống laser chiến đấu Iron Beam đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn chặn nhiều mối đe dọa trên không như đạn pháo, đạn súng cối và máy bay không người lái ở khoảng cách vài km.

Hiệu quả cao của tổ hợp vũ khí này dựa trên chi phí thấp: mỗi lần Iron Beam khai hỏa có giá thành chỉ vào khoảng 1.000 USD, rẻ hơn đáng kể so với việc đánh chặn bằng một tên lửa Tamir của hệ thống Iron Dome, có giá thành từ 40.000 đến 50.000 USD.

Hiện tại trên thế giới đã có Mỹ, Nga, Đức... tuyên bố hoàn thành nghiên cứu phát triển vũ khí laser, nhưng Israel đang cho thấy họ sẽ là nước đầu tiên sử dụng trên diện rộng.

Iron Beam được xem là giải pháp tối ưu về chi phí khi chống lại mục tiêu tấn công đường không giá rẻ.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.