Hành trình phá án vụ trộm xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

GD&TĐ - Chỉ sau hơn 24 giờ sau xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 hiệp sĩ ở TP HCM tử vong, 3 người khác bị thương nặng, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 nghi can là Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi là Tài "mụn", ngụ quận 12).

Hành trình phá án vụ trộm xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Nữ cảnh sát tìm ra manh mối băng trộm đâm hiệp sĩ là ai?

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, một nữ Phó trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm. Kể từ nửa tháng nay, đồng chí này liên tục tham gia vào hoạt động truy xét và tìm ra nhiều manh mối quan trọng.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, một nữ Phó Trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM), trong đó 2 hiệp sĩ đã tử vong.

Cụ thể, Phó trưởng Công an quận 3 Trần Thị Kim Lý là người đã phát hiện ra một băng nhóm có một số đối tượng từng bị bắt ở các quận: Tân Bình, 12 và huyện Hóc Môn.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, đồng chí Lý là người nửa tháng nay, từ khi xảy ra vụ đánh nhau ở đường Hoàng Sa đến khi xảy ra vụ án mạng hiệp sĩ mới đây, nữa cảnh sát này gần như không gặp mặt con mình, rất ít về nhà.

"Đồng chí Kim Lý phụ trách điều tra và phòng chống tội phạm ở quận 3. Đồng chí này có con nhỏ, từ nửa tháng nay kể từ khi xảy ra vụ 2 băng nhóm chém nhau ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3) và mới đây xảy ra vụ trộm đâm 5 hiệp sĩ, đồng chí Kim Lý hầu như không gặp mặt con mình vì liên tục tham gia vào hoạt động truy xét và tìm ra nhiều manh mối quan trọng”, Thiếu tướng Minh chia sẻ.

Tài “mụn” ra tay đâm các hiệp sĩ trong vòng 13 giây

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gần trăm trinh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người tình nghi liên quan, truy lùng hung thủ.

Những hình ảnh camera an ninh trên đường Cách Mạng Tháng Tám và xung quanh đó, bước đầu, Công an có BKS xe gắn máy mà các đối tượng di chuyển là 50Y1 - 065.85 và nghi vấn đây là BKS giả.

Đồng thời, nhận dạng sơ bộ của 2 đối tượng gây án được xác định và chuyển đến lực lượng trinh sát ở hàng loạt địa bàn. Thậm chí, lúc đó Công an Q.3 đã phối hợp cùng công an các quận, huyện trích xuất các đối tượng đang bị giam, hay tạm giữ ở các vụ án khác để tìm đấu tranh, tìm đầu mối…

Manh mối khám phá đến từ Công an huyện Hóc Môn khi phát hiện nghi vấn nên sáng 14/5, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) nhưng công an chưa thể thông tin cho báo chí vì Phú không thừa nhận.

Sau đó, qua đấu tranh và thu giữ tang vật như chiếc xe Exiter sử dụng gây án và quần áo tư trang dính máu của các nghi can, công an khoanh vùng được đồng phạm của Phú, là đối tượng có biệt danh Tài “mụn”, tức Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ Q.12).

Hàng chục trinh sát Công an TP HCM bao vây căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) khuya 14/5, bắt Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) - nghi can trong băng trộm xe SH đã đâm chết hai hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Hiện tại, 2 đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe máy SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ khi bị vây bắt.

Theo CQĐT, quá trình gây án của Tài và Phú xảy ra rất nhanh. Camera tại hiện trường ghi nhận, Tài ra tay đâm 5 hiệp sĩ chỉ trong vòng 13 giây. Trong đó, Nguyễn Tấn Tài là đối tượng cực kỳ manh động, đã có tiền án, tiền sự.

“Trong 13 giây, đòi hỏi sự can thiệp của lực lượng công an là rất khó, 13 giây, chỉ cần 3 câu nói là mọi việc đã diễn ra xong xuôi”, thiếu tá Minh nói.

Xe tang vật dính nhiều vết máu

Về chiếc xe Exciter màu đỏ do nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cầm lái chở nghi can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, SN 1994, ngụ Q.12) đi gây án. Cơ quan công an xác định, đây là loại xe 150 phân khối, còn nguyên trạng gắn BKS giả: 50Y1 – 065.85. Camera xung quanh hiện trường tại thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra ghi nhận đây là phương tiện gây án mà 2 nghi can sử dụng.

Khi tiếp nhận chuyển giao chiếc xe này , trong chiều 14/5 đến sáng 15/5 phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) - Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, giám định; qua đó thu thập được nhiều dấu vết máu.

“Khả năng là máu của các nạn nhân. Theo tôi dự đoán có ít nhất 3 nạn nhân có máu trên xe Exciter”, tướng Minh thông tin.

Như GD&TĐ đưa tin trước đó, tối 13/5, ông Trần Văn Hoàng dẫn đầu nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình đeo bám Tài và Phú qua nhiều khu vực. Khi phát hiện chúng lấy trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ vây bắt nhưng bị Tài rút dao chống trả khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, ông Hoàng và hai người còn lại trọng thương.

Ngay khi xảy ra án mạng, gần 100 trinh sát hình sự đã vào cuộc, phối hợp với Công an quận 3 trích xuất camera của nhà dân, tuyến đường xung quanh để xác định thông tin về nghi can. Sau đó, công an tổ chức bắt giữ 2 nghi can.

Theo lời khai của nghi can Tài, vào tối 13/5, Tài và Phú rủ nhau đi "đá xế". 2 tên này chạy xe máy Exciter đảo quanh nhiều tuyến đường, thủ hung khí trong người.

Khi đến trước một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, nhóm này phát hiện chiếc xe SH dựng trên vỉa hè nên Phú chờ ở ngoài, còn Tài xuống bẻ khóa, lấy trộm. Khi bị nhóm "hiệp sĩ đường phố" Tân Bình phát hiện, vây bắt, Tài rút dao chống trả. Sau khi gây án, 2 đối tượng chở nhau bỏ trốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.