Hàng nghìn người dân Vạn Phúc sẽ tham gia lễ rước tôn vinh tổ nghề dệt lụa

GD&TĐ - Lễ rước tưởng nhớ ân đức A Lã Đê Nương – người có công gây dựng quê hương và truyền dạy nhân dân Vạn Phúc nghề dệt lụa tơ tằm.

Hàng nghìn người dân Vạn Phúc sẽ tham gia lễ rước tôn vinh tổ nghề dệt lụa

Tuần Văn hóa Du lịch – Thương mại làng nghề Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) sẽ diễn ra từ ngày 30/11 – 6/12, là hoạt động trong chuỗi chào mừng 120 năm ngày thành lập Hà Đông.

Ban tổ chức cho biết, Tuần Văn hóa năm nay có chủ đề “Quê lụa Hà Đông – Tinh hoa hội tụ”, với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá nghề dệt lụa truyền thống của làng Vạn Phúc và giới thiệu đến du khách các hoạt động ngành nghề cổ truyền danh tiếng của Vạn Phúc.

lua-van-phuc-4.png

Phần lễ sẽ diễn ra Lễ rước tôn vinh tổ nghề “Vạn Phúc kết nối di sản – di tích”. Lễ rước tưởng nhớ ân đức Thành hoàng làng A Lã Đê Nương – người có công gây dựng quê hương và truyền dạy nhân dân Vạn Phúc nghề dệt lụa tơ tằm.

lua-van-phuc-1.jpg

Lễ rước có sự tham gia của hàng nghìn người dân làng Vạn Phúc, với 3 khối rước chính: Khối truyền thống, khối tâm linh và khối nghề.

Phần hội với các hoạt động văn hoá nghệ thuật, trò chơi dân gian diễn ra xuyên suốt tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn.

lua-van-phuc-2.jpg

Phần thương mại – quảng bá làng nghề là hoạt động xuyên suốt “Vạn Phúc – phố nghề” nhằm quảng bá sản phẩm lụa Vạn Phúc; đồng thời giới thiệu những loại hình kinh doanh mới, độc đáo, thu hút khách du lịch như chợ hoa sinh vật cảnh, đồ cổ – đồ xưa, ẩm thực…

lua-van-phuc-3.png

Tuần Văn hoá Du lịch – Thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2024 có nhiều điểm mới, như: Tổ chức thi tìm kiếm tài năng trẻ về du lịch làng nghề trên địa bàn quận Hà Đông; thi hướng dẫn viên du lịch; thi sáng tác thiết kế hoa văn trên lụa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.