Hàng nghìn học sinh tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/3, tỉnh Hà Giang khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang có hơn 1.500 học sinh tham gia
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang có hơn 1.500 học sinh tham gia

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024 thu hút sự tham gia của 51 đoàn vận động viên thuộc 11 Phòng GD&ĐT và 40 trường THPT, THCS&THPT trong toàn tỉnh với hơn 1.500 vận động viên tiêu biểu đại diện cho gần 200 nghìn học sinh phổ thông trong toàn tỉnh.

Các em học sinh sẽ tranh tài ở 6 môn thể thao, gồm: Điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy.

Thời gian tổ chức thi đấu các môn thể thao diễn ra từ chiều 15/3 đến 20/3 tại các địa điểm: Sân Liên đoàn bóng đá; Trung đoàn 877; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh; Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Sân xi măng và Trường THPT Lê Hồng Phong.

Qua các lần tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang đã có những học sinh trở thành vận động viên chuyên nghiệp, được tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia, tham gia thi đấu đạt nhiều thành tích tại các kỳ đại hội thể thao khu vực và quốc tế, giải vô địch quốc gia…

Tại lễ khai mạc, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã thắp ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.

Đây cũng là biểu tượng niềm tin cho tuổi trẻ, với mục tiêu "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và xa hơn" để có sức mạnh vươn lên trong học tập, để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài, giành huy chương ở các bộ môn thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ