Hàng nghìn du khách đeo khẩu trang đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4

GD&TĐ - Hàng ngàn du khách đổ xô đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, thành phố đã bắt đầu “siết chặt” công tác phòng chống dịch Covid-19.

Du khách tham quan chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng.
Du khách tham quan chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng.

Dịp lễ 30/4 và ngày 1/5 năm nay, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước tính 130.000 ngàn người. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, TP Đà Nẵng đã tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.

Người dân và du khách khi đến tham quan đều thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi tham quan.

Ngày 30/4, ghi nhận tại bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn du khách đã đến tham quan chùa Linh Ứng. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều khách đến tham quan trong dịp lễ này.

Anh Hoàng Quân (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, anh cùng gia đình có chuyến du lịch TP.Đà Nẵng từ ngày 29/4, sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 3/5. Anh và gia đình sẽ đến một số địa điểm vui chơi trên địa bàn thành phố.

“Tôi cũng khá lo lắng về tình hình dịch bệnh, để phòng dịch tốt nhất tôi cũng trang bị những dụng cụ khẩu trang với nước sát khuẩn đầy đủ và hạn chế tiếp xúc với người khác”, anh Quân nói.

Còn tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, có hàng trăm lượt khách đến tham quan.

Ngay tại cổng ra vào tham quan, BQL khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào. Du khách được nhân viên BQL nhắc nhở đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan.

Tại dọc bãi bờ biển phía Đông từ quận Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, trong buổi chiều 30/4 có hàng ngàn người dân và du khách đổ ra biển để tắm. Nhiều người dân và du khách chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng quán triệt tất cả nhân viên phải mang khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn. Bên cạnh đó, thường xuyên dùng loa nhắc nhở người dân không tập trung quá đông ở một khu vực dù ở trên bờ hay dưới bãi tắm.

Một số hình ảnh ghi lại tại các điểm du lịch ở Đà Nẵng:

Du khách đổ xô lên Chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà.

Du khách đổ xô lên Chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà. 

Tất cả người dân và du khách đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tất cả người dân và du khách đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. 

Du khách khi vào tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đều phải đo thân nhiệt.

Du khách khi vào tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đều phải đo thân nhiệt.

Và rửa tay sát khuẩn.

Và rửa tay sát khuẩn. 

Du khách tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Du khách tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. 

Bãi biển Đà Nẵng chiều 30/4.

Bãi biển Đà Nẵng chiều 30/4.

Du khách vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang khi xuống biển.

Du khách vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang khi xuống biển. 

Hệ thống phát thanh của BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch luôn tuyên truyền và khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19.

Hệ thống phát thanh của BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch luôn tuyên truyền và khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19. 

Cuối giờ chiều, lượng người đổ về càng đông.

Cuối giờ chiều, lượng người đổ về càng đông.

Hàng nghìn du khách đeo khẩu trang đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 ảnh 11
Một gia đình chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một gia đình chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hàng nghìn du khách đeo khẩu trang đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 ảnh 13
BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã để bảng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế.

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã để bảng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. 

Xe tuyên truyền và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân và du khách.

Xe tuyên truyền và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân và du khách. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.