Hàng ngàn người xuống đường ở Paris bày tỏ bất bình với phí sinh hoạt tăng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/10, rất nhiều người xuống đường ở Paris, Pháp để bày tỏ sự bất bình trước tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nhiều người phản đối phí sinh hoạt tăng cao.
Nhiều người phản đối phí sinh hoạt tăng cao.

Người tổ chức cuộc biểu tình trên là Jean-Luc Melenchon, một cựu ứng cử viên tổng thống và lãnh đạo của đảng cánh tả France Unbowed (LFI). Một số đảng và tổ chức cánh tả khác cũng tham gia sự kiện này, trong đó có người kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron có hành động mạnh mẽ hơn chống lại biến đổi khí hậu.

“Đó không phải là cuộc biểu tình của ông Melenchon,” - lãnh đạo LFI nói với truyền hình France 3 TV vào 16/10 – Đó là sự phản đối của “những người đói, những người lạnh và những người muốn được trả lương cao hơn.”

Phó Chủ tịch Manon Aubry của LFI cho biết mọi người không thể chịu đựng được việc tăng giá. Nó làm mất sức mua lớn nhất trong 40 năm.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình, công đoàn CGT của Pháp đang tiếp tục đình công tại các nhà máy lọc dầu, yêu cầu tăng lương cho công nhân. Các cuộc đình công kéo dài đã 3 tuần này gây ra tình trạng thiếu hụt và phải phân chia phần tại các trạm xăng. Hôm 15/10 GCT cho biết họ đã từ chối lời đề nghị trả lương từ gã khổng lồ dầu khí TotalEnergies.

Nhiều người xuống đường ở Paris

Cảnh sát trong cuộc biểu tình

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ