Hàng chục xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sắp tham chiến

GD&TĐ - Có vẻ như một số lượng xe tăng M1A1 Abrams nhất định đang nằm tại "Lục địa xanh", về lý thuyết có thể được chuyển giao cho Ukraine.

Hàng chục xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sắp tham chiến

Quân đội Hoàng gia Australia đang cho ngừng hoạt động những chiếc xe tăng M1A1 Abrams cuối cùng và thay thế vào năm 2025 bằng chiếc M1A2 SEPv3 tối tân hơn, được đặt hàng vào năm 2022.

Cụ thể hơn, Bộ Quốc phòng Australia đưa tin vào cuối tháng 7 năm nay, chiếc xe tăng M1A1 Abrams cuối cùng thuộc Trung đoàn kỵ binh hạng nhẹ 2/14 và đóng tại căn cứ ở Brisbane đã ngừng hoạt động.

Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về việc loại bỏ chính những phương tiện chiến đấu mà Ukraine trước đây đã đưa ra yêu cầu công khai tới Australia về khả năng chuyển giao cho họ.

8aa66b25d3e9953f.jpg
Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams của Quân đội Australia.

Điều thú vị là xe tăng M1A2 SEPv3 dự kiến ​​​​tiếp nhận sẽ được bố trí xa hơn về phía Bắc, tại căn cứ ở Townsville, và điều này đã được nêu cụ thể trong "Sách Trắng" của Bộ Quốc phòng Australia vào năm 2024, như cổng thông tin Janes Defense từng đề cập.

Tiếp theo, cần nhớ lại các chi tiết sau. Vào đầu năm 2024, Quân đội Australia có 59 xe tăng loại M1A1 Abrams, vốn đã bị coi là lỗi thời vào thời điểm đó, và tiếp theo, cơ quan ngoại giao Ukraine đã đệ trình yêu cầu công khai về khả năng chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Kyiv.

Chính phủ Australia cũng đã có phản ứng nhanh chóng về điều này, về cơ bản vẫn còn một số vướng mắc. Đầu tiên là những chiếc xe tăng đã ngừng hoạt động sẽ vẫn phải được gửi sang Mỹ để sửa chữa rồi mới có thể chuyển giao cho Quân đội Ukraine.

Lập luận tiếp theo được chính quyền nước này đưa ra là họ muốn tuân thủ một lịch trình nhất định, theo đó xe tăng mới từ Mỹ sẽ đến trước, và chỉ khi đó mới có thể loại bỏ những chiếc Abrams cũ. Tuy nhiên như chúng ta có thể thấy, vì lý do nào đó, trình tự này đã bị phá vỡ.

Với những gì xảy ra, rất có thể sẽ xuất hiện một nguồn bổ sung khác cho đội hình thiết giáp của Lực lượng Vũ trang Ukraine thông qua những chiếc M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động của Australia.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams hoạt động gần Avdiivka.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp từ kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giám định tư pháp, dựa trên sự kết hợp giữa thực tiễn trong nước và kinh nghiệm từ các quốc gia như Liên bang Nga và Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.