Hàng chục cán bộ ở Đắk Lắk bị khởi tố vì để 'lâm tặc' phá rừng

GD&TĐ - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tổ chức tổng kết Chuyên án 224R và khởi tố 40 vụ án, bắt 122 người liên quan đến hàng loạt vụ phá rừng 'khủng'.

Vụ hủy hoại hơn 449 héc ta rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 42 người. Ảnh: TT
Vụ hủy hoại hơn 449 héc ta rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 42 người. Ảnh: TT

Quá trình đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk khởi tố 40 vụ án, bắt 122 người.

Đây là chuyên án về vụ phá rừng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này. Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tổ chức tổng kết Chuyên án 224R và khởi tố 40 vụ án, bắt 122 người liên quan đến hàng loạt vụ phá rừng “khủng” trên địa bàn.

Theo đó, trong những năm qua tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các công ty lâm nghiệp, dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng ở Đắk Lắk diễn ra phức tạp. Không chỉ mất rừng, nhiều cán bộ được giao quản lý rừng cũng vướng vòng lao lý.

Báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, từ năm 2014 - 2021, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh bị giảm 44.330 ha. Nguyên nhân chủ yếu, do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của những người được giao bảo vệ rừng, thậm chí nhiều cán bộ còn tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.

Đắk Lắk hiện có hơn 5.000 hộ dân sinh sống, canh tác trái phép trên 8.000 ha đất lâm nghiệp... Trước thực trạng đó, ngày 8/4/2022, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Chuyên án trinh sát bí số 224R (Chuyên án 224R) đấu tranh, ngăn chặn nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Hơn 2 năm thực hiện chuyên án, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 2.646 vụ với 659 người liên quan đến vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản trái phép. Từ đó, đã khởi tố 40 vụ án với 122 bị can.

Riêng vụ hủy hoại hơn 449ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can về các tội danh “Hủy hoại rừng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát hiện, xử lý một số cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng nhưng lại làm ngơ, tiếp tay hoặc bao che để lâm tặc ngang nhiên phá rừng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.