Hàn Quốc tăng cường an ninh để đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường an ninh để đối phó với Triều Tiên

Seoul và Washington cũng tăng cường áp lực lên Trung Quốc nhằm sử dụng ảnh hưởng tới liên minh Triều Tiên để giảm bớt căng thẳng sau vụ đấu pháo hôm thứ 3 (23.11) khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng trong đó có 2 thường dân. Trung Quốc đã thúc giục 2 bên kiềm chế.

South Korean marines walk to board a ship bound for their military base on a border island, Baegnyeongdo, at a port in Incheon November 25, 2010.
Lính hải quân Hàn Quốc tại căn cứ quân sự trên một hòn đảo vùng biên giới Baegnyeongdo

Vụ đấu pháo trên một hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc nằm ở vùng biên giới biển tranh chấp đã báo động các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Barack Obama, người đã tái khẳng định các kế hoạch tập trận với Seoul bắt đầu từ chủ nhật tới bao gồm sự tham gia của mẫu hạm chạy bằng hạt nhân tại Hoàng Hải.

“Chúng ta không nên giảm bớt việc phòng vệ để chuẩn bị cho sự khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên có thể diễn ra” – Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung – bak nói trong một cuộc họp khẩn về tác động của vụ tấn công đối với kinh tế và an ninh – “Tôi cho chằng một cuộc khiêu khích tương tự từ Triều Tiên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”.

The nuclear-powered USS George Washington leaves Yokosuka U.S. Naval base in Yokosuka, south of Tokyo, November 24, 2010.
Mẫu hạm hạt nhân  USS George Washington của Mỹ từ Yokosuka, Nhật Bản đến bán đảo Triều Tiên

Phát ngôn viên Hong Sang-pyo của Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường binh lính bảo vệ trên đảo Yeonpyeong và 4 hòn đảo khác ở vùng biển phía tây sau vụ tấn công vừa diễn ra. Ông từ chối nói thêm chi tiết về việc tăng cường nhưng cho biết hiện có khoảng 4.000 binh lính tại đây.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc đến thăm hòn đảo vừa bị tấn công và xem xét thiệt hại mà người dân trên đó phải gánh chịu. Nhiều người sơ tán khỏi Yeongpyeong đã phải ngủ tại nơi trú ẩn dưới hầm và khổ sở mang theo các thành viên trong gia đình khi đến Incheon.

Một quan chức của Hàn Quốc cho biết quân đội đang phân tích những mảnh pháo của Triều Tiên. Ông nói rằng Seoul không loại trừ khả năng Triều Tiên sử dụng bom nhiệt áp có sức công phá mạnh hơn.
Cuộc tấn công trên càng làm tăng thêm căng thẳng giữa 2 nước sau vụ chìm tàu chiến của Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Đây là vụ tấn công quân sự trầm trọng nhất kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Những hình ảnh trên hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc sau loạt pháo của Triều Tiên:

Destruction caused by artillery shells fired by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) is seen on the Yeonpyeong Island Nov. 24, 2010
Destruction caused by artillery
A police officer carries a terrified child on the Yeonpyeong Island hit by artillery shells the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
Một bé gái sợ hãi sau vụ tấn công
Local residents take refuge in an air raid shelter on the Yeonpyeong Island
Người dân địa phương tại nơi trú ẩn trên đảo

Phương Hà (Theo AP, Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ