Hàn Quốc nâng khủng hoảng y tế lên mức 'nghiêm trọng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo khủng hoảng y tế lên mức 'nghiêm trọng', cao nhất trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ nước này.

Bác sĩ tại Hàn Quốc đình công hồi dịch Covid-19 khi chính phủ muốn nâng chỉ tiêu tuyển sinh.
Bác sĩ tại Hàn Quốc đình công hồi dịch Covid-19 khi chính phủ muốn nâng chỉ tiêu tuyển sinh.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ mới ra trường, bác sĩ nội trú đình công.

Ngoài ra, Chính phủ đã ra lệnh tạm thời mở rộng hoàn toàn dịch vụ chăm sóc y tế từ xa tại các bệnh viện. Các cơ sở y tế công sẽ kéo dài thời gian làm việc trong tuần, hoạt động vào cuối tuần nhằm ngăn chặn gián đoạn y tế.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết: “Chính phủ sẽ thành lập thêm các phòng cấp cứu khu vực chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân cấp cứu bị bệnh nặng ở 4 khu vực chính vào đầu tháng 3”.

Tính đến 10 giờ tối ngày 22/2, khoảng 13 nghìn bác sĩ thực tập tại 96 bệnh viện lớn ở Seoul đã nộp đơn từ chức. Gần 10 nghìn người trong số họ đã rời bỏ nơi làm việc. Các bệnh viện chưa phê duyệt đơn từ chức.

Trong khi đó, tính đến ngày 22/2, hơn 11.400 sinh viên y khoa, chiếm 61,1% tổng số sinh viên trường y toàn quốc, đã nộp đơn xin nghỉ học.

Hồi đầu tháng 2, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y từ nay đến năm 2035. Nhiều sinh viên y khoa, bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú kêu gọi đình công nhằm phản đối kế hoạch trên.

Các bác sĩ cho rằng việc tăng số lượng y bác sĩ sẽ làm tăng áp lực việc làm, làm xấu tình hình tài chính của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.