Nóng cuộc đua vào trường y Hàn Quốc

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, cuộc đua vào trường y đã chính thức khởi động trên toàn quốc sau khi chính phủ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Số thí sinh thi vào trường y Hàn Quốc dự đoán tăng.
Số thí sinh thi vào trường y Hàn Quốc dự đoán tăng.

Động thái trên nhằm cải thiện vấn đề thiếu nguồn nhân lực ngành y và cải thiện khả năng người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Ông Woo Youn-cheol, trưởng nhóm tại Viện Nghiên cứu đánh giá giáo dục Jinhak, dự đoán số lượng thí sinh thi đại học năm nay sẽ tăng, bao gồm học sinh cuối cấp trung học và người thi lại.

“Đỗ vào trường y là mơ ước của nhiều thanh niên Hàn Quốc. Nhiều người thi đại học năm này qua năm khác để tranh suất vào trường y. Thông báo của chính phủ sẽ thúc đẩy những đối tượng này thi lại, làm tăng khả năng cạnh tranh vào năm 2024”, ông Youn-cheol phân tích.

Chuyên gia này lưu ý, không chỉ số lượng người dự thi tăng vọt mà trình độ của thí sinh cũng sẽ tăng. Trong số những người thi lại, khả năng cao sẽ có sinh viên ngành Khoa học hoặc Kỹ thuật tại SKY (nhóm 3 trường hàng đầu Hàn Quốc gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei và Đại học Hàn Quốc).

Ban đầu, vì số lượng chỉ tiêu ít lẫn kỳ thi có sức cạnh tranh nên nhiều thí sinh không trúng tuyển trường y đã chuyển hướng sang các ngành khoa học của trường tốp đầu. Khi có cơ hội làm lại, họ chắc chắn không từ bỏ.

Bằng chứng là theo thống kê của các trung tâm ôn thi tư nhân, sau thông báo của chính phủ, nhu cầu ôn để thi lại đại học trở nên dồn dập. Trong những người muốn đăng ký ôn thi có cựu sinh viên SKY, thậm chí là nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30.

Trường y có thể coi là nỗi ám ảnh của thanh niên Hàn Quốc vì bác sĩ là một trong những nghề danh giá, được kính trọng ở đất nước này. Chưa kể đây cũng là công việc có lương, lương hưu ổn định.

GS Huh Chang-deog, chuyên gia xã hội học tại Đại học Yeungnam, cho biết, nhiều người phấn đấu trở thành bác sĩ do nỗi ám ảnh về việc làm.

“Điều này phản ánh việc mọi người muốn tìm một công việc có thể làm lâu dài, không phải lo lắng về tuổi nghỉ hưu, cắt giảm nhân sự lại có mức lương ổn định. Cơn sốt trường y có thể hạ nhiệt trong tương lai, khi nhân lực ngành này trở nên dồi dào nhưng hiện nay thì không”, ông Chang-deog chia sẻ.

Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y Hàn Quốc cũng có thể khiến các trường đại học danh tiếng khác bị ảnh hưởng bởi nhu cầu bằng cấp y khoa cao hơn số khác. Với tỷ lệ sinh viên thi lại đại học, các trường đại học ngoài trường y có thể đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám”. Đó là lý do kế hoạch của chính phủ vấp phải phản đối từ nhiều phía, không chỉ trong ngành y.

Hồi đầu tháng 2, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y từ nay đến năm 2035. Nhiều sinh viên y khoa, bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú kêu gọi đình công nhằm phản đối kế hoạch này, làm gián đoạn các ca phẫu thuật và hoạt động khám chữa bệnh.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Cà Mau được dạy nghề đan lục bình.

Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Cô giáo 'truyền lửa' văn hóa Jrai

GD&TĐ - Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H’Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.