Hàn Quốc khuyến cáo du học sinh hạn chế nhập cảnh

GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đến cuối tháng 9, nước này có thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số.

Du học sinh nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Du học sinh nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết, chính phủ và các trường đại học khuyến khích du học sinh đến từ 26 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm biến thể Covid-19 cao hạn chế nhập cảnh đến khi 70% dân số Hàn Quốc được tiêm ít nhất một liều vắc-xin.

26 quốc gia gồm Nam Phi, Brazil, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Việt Nam, Nga, Malaysia…

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đến cuối tháng 9, nước này có thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số. Trong thời gian này, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học tổ chức dạy trực tuyến cho sinh viên đến từ 26 quốc gia để bắt kịp chương trình học.

Nếu nhập cảnh trước tháng 9, du học sinh đến từ các quốc gia nêu trên phải tự cách ly 14 ngày tại các cơ sở y tế ngoài trường học hoặc trong ký túc xá. Nhân viên y tế của Bộ Giáo dục sẽ theo dõi sức khoẻ của các em ít nhất 2 lần/ngày.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho biết: “Các biến thể Covid-19 có khả năng lây lan rất nghiêm trọng. Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học và chính quyền địa phương cùng nhau xây dựng biện pháp phòng, chống để ổn định việc dạy và học trong thời gian tới”.

Thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy, hơn 33.800 sinh viên quốc tế nhập học vào các đại học Hàn Quốc cho kỳ mùa xuân 2020 - 2021, chỉ bằng 18% so với kỳ đầu tiên năm 2019. Trong đó, 255 du học sinh dương tính với Covid-19. Cụ thể, 33 em được phát hiện qua kiểm tra tại các điểm nhập cảnh. Số còn lại được ghi nhận trong thời gian tự cách ly.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.