Hàn Quốc: Đầu tư cho giáo dục tư nhân giảm

GD&TĐ - Dù chi tiêu cho giáo dục tư nhân giảm, học sinh phổ thông tăng đầu tư cho học thêm.

Học sinh Hàn Quốc đo thân nhiệt trước khi vào trường.
Học sinh Hàn Quốc đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Dữ liệu do cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp cho thấy chi tiêu của các hộ gia đình cho giáo dục phổ thông tư nhân trong năm 2020 đã giảm 12%, xuống còn 9,3 nghìn tỷ won (khoảng 8,1 tỷ USD) so với chi tiêu của năm 2019. Khoảng 67% học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục tư nhân vào năm 2020, giảm 7,9% so với năm 2019.

Theo thống kê của năm 2020, các hộ gia đình có thu nhập hàng tháng trên 8 triệu won đã chi hơn 500.000 won vào trường tư thục. Các hộ gia đình có thu nhập dưới 2 triệu won đầu tư 99.000 won.

Phụ huynh Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giáo dục của con cái. Bởi vì tại quốc gia này, hầu hết mọi người coi giáo dục là chìa khóa duy nhất để thành công. Nhiều cha mẹ sẵn sàng chi mạnh tay để con cái được hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất, như giáo dục tư nhân.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của một số hộ gia đình đồng thời khiến việc khai giảng năm học mới bị trì hoãn. Từ đó, việc đầu tư vào giáo dục tư nhân cũng bị giảm.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc lý giải việc học trực tuyến khiến học sinh không thu nạp đủ kiến thức và kỹ năng như học trực tiếp.

Vì vậy, học sinh phải phụ thuộc vào các trung tâm hoặc gia sư dạy thêm. Đặc biệt là nhóm học sinh lớp 12 đang chịu áp lực lớn trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Đại diện Bộ cho biết sẽ nâng cao chất lượng, thời lượng học trực tuyến, đẩy mạnh quản lý phí dạy thêm tại các trung tâm.

Theo Korea Bizwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ