Hàn Quốc: 2 triệu người trưởng thành mù chữ

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết, khoảng 2 triệu người trưởng thành tại nước này mù chữ. Tỷ lệ này giảm 2,7% so với cuộc khảo sát gần nhất vào năm 2017.

Người cao tuổi Hàn Quốc theo học lớp xoá mù chữ.
Người cao tuổi Hàn Quốc theo học lớp xoá mù chữ.

Cụ thể, khảo sát về khả năng đọc viết của người trưởng thành của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Giáo dục Đời sống cho thấy, 4,5% trong số 44 triệu người không có khả năng đọc, viết và làm toán cơ bản phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nằm trong nhóm cấp độ 1, những người này cần phổ cập giáo dục tương đương lớp 1, lớp 2.

Theo khảo sát, tỷ lệ mù chữ tỷ lệ thuận với các vấn đề xã hội. Những người không biết chữ thường là người cao tuổi, có thu nhập thấp, sống ở vùng nông thôn hoặc làng chài.

Phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc gia về Giáo dục sống, Bộ Giáo dục đã tổ chức ngày lễ nâng cao nhận thức về giáo dục xoá mù. Chương trình diễn ra vào ngày 8/9, Ngày quốc tế xoá nạn mù chữ do UNESCO thành lập.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho biết: “Dựa trên kết quả khảo sát, đất nước vẫn còn số lượng lớn người mù chữ. Bộ Giáo dục sẽ tăng cường hỗ trợ người mù chữ giao tiếp và tiếp cận với kỹ thuật số, phương tiện truyền thông”.

Khảo sát về tình trạng mù chữ được Bộ Giáo dục Hàn Quốc tiến hành 3 năm một lần kể từ năm 2014. Trong cuộc khảo sát năm 2021, các nhà nghiên cứu đã gặp mặt trực tiếp gần 11 nghìn người trên 18 tuổi khắp đất nước.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?