Quân sự và Nhân đạo
Dải Gaza: Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Palestine, Muhannad Hadi, nói với Al Jazeera rằng ông "chưa bao giờ chứng kiến điều gì gần gũi" với nỗi đau mà ông thấy ở Gaza và kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người Palestine có thể tiếp cận thực phẩm, được bảo vệ và có cơ hội tái thiết cuộc sống.
Gia đình của người Israel đang bị giam giữ ở Gaza kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khôi phục điện cho Dải Gaza, nói rằng quyết định này sẽ khiến những người thân yêu của họ gặp nguy hiểm.
Mạng lưới tin tức Quds đưa tin về một vụ nổ ở khu phố Shujayea thuộc phía bắc thành phố Gaza, trong khi hãng thông tấn Shehab cho biết đã có "tiếng súng dữ dội" ở phía đông Khan Younis, gần biên giới với Israel, ở phía nam.
Syria: Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã ban hành sắc lệnh để thành lập hội đồng an ninh quốc gia của đất nước, theo tuyên bố của văn phòng tổng thống Syria.
Hội đồng sẽ đưa ra các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia của đất nước và những thách thức mà nhà nước phải đối mặt.

Ngoại giao
Hamas hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như rút đề xuất di dời vĩnh viễn người Palestine ở Gaza. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "không ai trục xuất bất kỳ người Palestine nào khỏi Gaza".
Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tổ chức Giải phóng Palestine đã trình bày kế hoạch tái thiết được Liên đoàn Ả Rập ủng hộ cho Steve Witkoff của Mỹ tại Doha.
Những người biểu tình ở Mỹ tiếp tục biểu tình phản đối việc chính quyền ông Trump bắt giữ và lên kế hoạch trục xuất sinh viên Đại học Columbia Mahmoud Khalil vì vai trò của người này trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường.
Anh cảnh báo sẽ kích hoạt lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran, nếu cần, để ngăn chặn nước này có được vũ khí hạt nhân khi Hội đồng Bảo an họp để thảo luận về việc Tehran mở rộng kho dự trữ uranium của mình gần đến cấp độ vũ khí.
Iran đã phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí hạt nhân.