Hầm dành cho người đi bộ - Lãng phí hay bị lãng quên!?

Hầm dành cho người đi bộ - Lãng phí hay bị lãng quên!?

(GD&TĐ) - Hàng trăm tỉ đã được đầu tư xây dựng hàng loạt hầm dành cho người đi bộ sang đường tại Hà Nội nhưng hiệu quả của các dự án này dường như đang phản tác dụng!? Có thể nói, nhìn vào hệ thống hầm đường dành cho người đi bộ ở những cung đường mới, nhiều người không khỏi xót xa vì cảnh tàn tạ, bỏ hoang, sử dụng sai mục đích… Và cũng không ít sự nuối tiếc cho hàng trăm tỉ bị chôn vùi dưới lòng đất mà chẳng ai có thể bới lên “ăn” được.

Đương nhiên, khi đầu tư xây dựng các hầm đường bộ này, các nhà thiết kế, quy hoạch cũng đã tính tới nhiều khả năng tiện lợi - an toàn cho người tham gia giao thông và mang về sự văn minh của hệ thống giao thông theo kiểu tiên tiến. Thế nhưng, khi được áp dụng vào bối cảnh của nước ta thì không phải lúc nào cũng phù hợp. Bởi khâu quản lý thì lỏng lẻo, ý thức người dân không cao, do đó các hầm dành cho người đi bộ đã vô tình bị lãng quên và trở thành sự lãng phí lớn!

Vắng khách, thiếu quản lý nhiều hầm dành cho người đi bộ “đắp chiếu”
Vắng khách, thiếu quản lý nhiều hầm dành cho người đi bộ “đắp chiếu”
Tận dụng làm nơi tá túc của người lao động
Tận dụng làm nơi tá túc của người lao động   
Chủ đầu tư không buồn hoàn thiện!
Chủ đầu tư không buồn hoàn thiện!

Xuân Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ