Hải quân Nga tiếp nhận hai tàu khu trục tối tân

Hai tàu khu trục tối tân được trang bị hệ thống pháo phòng không và tên lửa chỉ đường hiện đại sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trước cuối năm 2020. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nga - ông Sergei Shoigu đưa ra hôm qua (7/3).

Hải quân Nga tiếp nhận hai tàu khu trục tối tân
Hai quan Nga tiep nhan hai tau khu truc toi tan - Anh 1

“Trước cuối năm 2020, hai tàu khu trục tối tân thuộc Đề án 22350 sẽ gia nhập Hải quân Nga, được trang bị tên lửa hành trình hiện đại Kalibr và Oniks. Hệ thống phòng không của các tàu chiến này sẽ được đảm bảo bằng một hệ thống tên lửa-pháo mới cùng nhiều loại tên lửa dẫn đường,” ông Shoigu nói.

Ông tiết lộ về các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành đối với chiếc tàu hộ tống thuộc Dự án 22350 đầu tiên, Đô đốc Gorhkov, cũng như phát triển một tên lửa phòng không dẫn đường tầm xa hiện đại.

“Việc biên chế 2 dự án này sẽ cho phép chúng tôi tạo nên một hệ thống vũ khí có khả năng chiến đấu độc nhất. Bộ Quốc phòng hy vọng hệ thống sẽ được bàn giao trong tương lai gần”, ông tuyên bố.

Tàu hộ tống lớp Đô đốc Gorshkov có trọng lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ và có thể hoạt động liên tục trên biển 15 ngày mà không cần tiếp tế.

Tàu được biên chế 210 thủy thủ và nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có một pháo hạm A-192 130mm, các tên lửa đối hạm Oniks 3M55 (SS-N-26) và hệ thống phòng không Poliment-Redut.

Theo VnMedia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.