Hải Phòng: Thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra điều kiện dạy học trực tiếp

GD&TĐ - Ngày 7-8/2, 4 đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hải Phòng do các lãnh đạo Sở dẫn đầu, kiểm tra các điều kiện dạy học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT làm việc tại Trường Tiểu học Vạn Sơn.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT làm việc tại Trường Tiểu học Vạn Sơn.

Tại Trường Tiểu học Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở GD&ĐT kiển tra cơ sở vật chất lớp học, điều kiện tổ chức dạy học và ăn bán trú tại nhà trường.

Cô giáo Lưu Thị Hồng Thơm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Sơn thông tin, nhà trường có gần 400 học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi trong ngày và 96% học sinh ăn bán trú.

Để đón học sinh quay lại trường, các thầy cô giáo đã dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và khử trùng các dụng cụ, đồ dùng bán trú.

Nhà trường sẽ thông tin cho phụ huynh kế hoạch dạy học cụ thể và việc tổ chức ăn bán trú trên tinh thần đã đăng kí. Qua nắm bắt tâm lý phụ huynh, cha mẹ trẻ cũng yên tâm cho trẻ đến trường. Trường động viên phụ huynh test cho con em trước khi đi học. 

Lãnh đạo Sở GD&ĐT kiểm tra bếp ăn tại Trường Mầm non Đồng Tiến.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT kiểm tra bếp ăn tại Trường Mầm non Đồng Tiến.

Cô Hoàng Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tiến, phường Bàng La, quận Đồ Sơn cho hay, trường có 250 học sinh chia 8 nhóm lớp. Trường đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, khử khuẩn, vệ sinh đồ dùng đón học sinh vào ngày 14/2. Kế hoạch đón học sinh đã sẵn sàng và được chia theo ca. Giáo viên đón học sinh tại cổng và ghi sổ theo dõi sức khỏe. 

Trường THCS Hợp Đức, quận Đồ Sơn có 913 học sinh. Để đón học sinh quay lại trường, sáng 6/2, nhà trường đã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn. Qua nắm thông tin có khoảng 92% phụ huynh tự test Covid-19 cho con em trước khi đi học. Trong ngày đầu tiên, trường có 30 em vắng mặt, trong đó có 8 học sinh F0, 8 em F1, còn lại vắng có lý do.

Cô Nguyễn Thị Thức, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, qua nắm thông tin, đa phần phụ huynh rất đồng tình với chủ trương cho học sinh đi học.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho hay, địa phương đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đón học sinh đến trường. Những trường đón học sinh ngày 7/2 đã khử khuẩn, vệ sinh trường lớp. Với trường học đón trò vào ngày 14/2 sẽ cho vệ sinh, khử khuẩn vào cuối tuần tới, sát ngày đi học để đảm bảo mọi điều kiện an toàn dịch tễ. Tâm lý phụ huynh trong quận rất yên tâm và ủng hộ việc mở cửa trường lớp đón học sinh đi học.

Trường Tiểu học Vạn Sơn chuẩn bị điều kiện đón học sinh tới trường ngày 14/2.
Trường Tiểu học Vạn Sơn chuẩn bị điều kiện đón học sinh tới trường ngày 14/2.

Ông Bùi Văn Kiệm chia sẻ, ngành Giáo dục thành phố quyết tâm mở cửa trường lớp, đón học sinh. Dư luận phần đông phụ huynh ủng hộ, đồng tình với việc trên nhưng cũng có nhiều ý kiến còn băn khoăn do dịch bệnh. Để đảm bảo mọi điều kiện an toàn dịch tễ, các nhà trường nhanh chóng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp để đón học sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cho các nhà trường làm tốt công tác dạy và học, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Căn cứ điều kiện thực tiễn các trường kích hoạt lại Ban chỉ đạo phòng dịch. Từ việc đón học sinh, tổ chức dạy học linh hoạt, an toàn, tránh bùng phát thành ổ dịch trong trường.

Vấn đề tổ chức ăn bán trú tại trường tiểu học nếu phụ huynh đồng thuận, nhà trường nên tổ chức sao cho an toàn. 

Với bậc học mầm non, nhà trường và địa phương tích cực tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.  Trước ngày 14/2, nhà trường phải rà soát, nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo quận Đồ Sơn kiểm tra CSVC Trường THCS Hợp Đức.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo quận Đồ Sơn kiểm tra CSVC Trường THCS Hợp Đức.

Ông Bùi Văn Kiệm ghi nhận sự chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường để đón học sinh đi học.

Tại Trường THCS Hợp Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý, nhà trường cũng như phòng GD&ĐT theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn để linh hoạt phương án dạy học cho phù hợp. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, học sinh không nên đến những nơi đông người. Các nhà trường không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan với dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ