Học sinh Hải Phòng trở lại trường, thực hiện nghiêm phòng dịch

GD&TĐ - Một thời gian dài dừng đến trường vì dịch bệnh, sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 7/2, hàng trăm nghìn học sinh các cấp trên toàn thành phố Hải Phòng đã đến trường học trực tiếp.

Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân đến trường sớm chủ động giờ vào lớp
Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân đến trường sớm chủ động giờ vào lớp

Sáng 7/2, học sinh THCS và THPT trên toàn thành phố Hải Phòng đã đến trường học trực tiếp.

Với những địa phương an toàn dịch bệnh, học sinh mầm non và tiểu học cũng đến trường học tập trung ngay những ngày đầu sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thống kê từ Sở GD&ĐT, có nhiều quận huyện cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 7/2 như huyện: Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo, An Lão, An Dương, Tiên Lãng. Tại những địa phương này, trước kì nghỉ Tết Nguyên đán học sinh vẫn đi học trực tiếp, việc linh hoạt hình thức dạy học với từng trường có diễn biến dịch phức tạp.

Các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Kiến An học sinh THCS đi học từ ngày 7/2 (riêng có quận Dương Kinh học sinh khối lớp 6 sẽ quay lại trường từ ngày 14/2); học sinh mầm non và tiểu học đi học từ ngày 14/2.

Sân Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền vui nhộn giờ ra chơi
Sân Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền vui nhộn giờ ra chơi

Huyện Thuỷ Nguyên học sinh mầm non và tiểu học tuỳ tình hình cụ thể, nhiều trường cho học sinh đi học từ ngày 7/2; với những trường dịch bệnh còn phức tạp thì lùi lịch học trực tiếp đến ngày 14/2.

Tại huyện Cát Hải, học sinh mầm non sẽ đến trường vào ngày 14/2, còn lại các cấp học khác đi học trở lại ngày 7/2. Học sinh được test nhanh Covid-19 trước khi bước vào học.

Học sinh mầm non và tiểu học tại huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ đến trường vào ngày 14/2.

Học sinh Trường THCS Hoa Động, huyện Thủy Nguyên thực hiện nghiêm phòng dịch
Học sinh Trường THCS Hoa Động, huyện Thủy Nguyên thực hiện nghiêm phòng dịch

Trước đó, ngày 27/1, Sở GD&ĐT Hải Phòng ra công văn về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, với các trường học thuộc bậc mầm non, tiểu học, căn cứ vào tình hình dịch bệnh của xã, phường, UBND các quận, huyện quyết định cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Với bậc THCS, THPT học sinh sẽ đi học tại trường từ ngày 7/2.

Sở GD&ĐT cũng hướng dẫn các đơn vị về phương án thích ứng an toàn, linh họat, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp.

Thầy cô điểm danh học sinh đầu giờ lên lớp
Thầy cô điểm danh học sinh đầu giờ lên lớp

Theo đó, căn cứ phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để quyết định dạy học trực tiếp với học sinh.

Với các trường ở địa bàn được xác định ở cấp độ 1 và 2 thì tổ chức dạy học trực tiếp, củng cố hạ tầng CNTT, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng chuyển hình thức dạy học nếu dịch phức tạp.

Các trường thuộc khu vực dịch cấp độ 3, dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến, dạy trên truyền hình. Căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học cho từng khối lớp, ưu tiên các lớp đầu cấp và cuối cấp.

Tại địa bàn có dịch cấp độ 4, căn cứ vào thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học các trường tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài cho học sinh tự học... 

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn thành phố Hải Phòng có trên 516 nghìn học sinh, trong đó bậc mầm non là trên 112 nghìn, tiểu học trên 200 nghìn học sinh, THCS trên 132 nghìn em; THPT là trên 63 nghìn em; GDTX trên 8 nghìn học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.