Hải Phòng FC muốn mua Thành Chung, chuẩn bị tổ chức giải giao hữu

GD&TĐ - Đội bóng đất Cảng đang lê kế hoạch chiêu mộ trung vệ Thành Chung và dự kiến sẽ tổ chức giải giao hữu trong thời gian V.League tạm nghỉ.

Thành Chung nhận được sự quan tâm của CLB Hải Phòng.
Thành Chung nhận được sự quan tâm của CLB Hải Phòng.

Theo Thanh Niên, bầu Hoàn của CLB Hải Phòng đang "theo sát" Thành Chung, thậm chí còn đã soạn sẵn hợp đồng với nhữg đãi ngộ "khủng" để đem trung vệ của tuyển Việt Nam.

Trước đó, bầu Hoàn còn sẵn sàng đưa Quang Hải về với sân Lạch Tray. Tuy nhiên, thương vụ Quang Hải đã đổ bể khi "Hải con" muốn xuất ngoại. Ngay lập tức, Ban lacnh đạo Hải Phòng hướng việc chuyển nhượng sang Thành Chung - một trung vệ xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Dưới thời của bầu Hoàn, bóng đá đất Cảng đang thay da đổi thịt thực sự với sân Lạch Tray được cải tạo để trở thành một trong những sân vận động đẹp nhất Việt Nam, đồng thời với đó là HLV Chu Đình Nghiêm cũng giúp đội bóng đất Cảng thăng hoa ở V.League, và dàn cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai với Việt Hưng, Ngọc Quang, Quang Nho...

CLB Hải Phòng hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League sau 4 vòng đấu với 8 điểm trong tay. Họ vừa ẵm 3 giải thưởng trong tháng 3 vừa qua đó là giải thưởng HLV xuất sắc nhất, CLB xuất sắc nhất và và cầu thủ xuất sắc nhất.

Phần thưởng cho 3 danh hiệu tháng 3 của CLB Hải Phòng sẽ được ban tổ chức giải trao vào trước trận đấu gặp Sài Gòn ngày 2/7 tại vòng 5 V.League 2022.

Theo trang On Sports, CLB Hải Phòng sẽ tổ chức giải giao hữu trong thời gian V.League tạm nghỉ. Dự kiến giữa tháng 5 tới đây, đội bóng đất Cảng sẽ tổ chức giải giao hữu trên sân Lạch Tray theo thể thức vòng tròn 1 lượt tìm ra đội vô địch.

Hiện tại đã có 3 CLB xác nhận tham dự là Sông Lam Nghệ An, Viettel và Hà Nội. Các đội bóng vẫn được Hải Phòng FC liên hệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.