Hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh: 32 người chết vì tai nạn giao thông

GD&TĐ - Sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1-2/9), theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 23 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông hai xe tải đấu đầu nhau. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông hai xe tải đấu đầu nhau. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, chỉ tính riêng trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 26 vụ (trong đó có 19 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7 vụ va chạm giao thông), làm 13 người chết, 11 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã tổ chức 958 cuộc tuần tra kiểm soát với 3.256 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện 5.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng, tạm giữ 914 phương tiện vi phạm, tạm giữ 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe.

Ngày 2/9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 5 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

“Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh,” ông Thái khẳng định.

Theo Thanhtra.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.