Hai máy bay chiến đấu của Không quân Đài Loan rơi trên Thái Bình Dương

GD&TĐ - Hai chiếc máy bay F-5E thuộc lực lượng không quân Đài Loan bị va chạm trên không và rơi trên vùng biển Thái Bình Dương, cách bờ biển Đài Loan vài km.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là những chiếc máy bay do Mỹ sản xuất. Chúng được phát triển cách đây hơn nửa thế kỷ. Thế hệ F-5E thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1972.  Tại Hoa Kỳ, cách đây vài năm loại máy bay này đã cho ngừng hoạt động và tiến hành niêm cất.

Hiện nay, ngoài Không quân Đài Loan, F-5E còn được sử dụng ở Ả Rập Xê Út và Iran.

Nhiều nguồn tin cho rằng, khi đang tiến hành bay cặp, một trong hai máy bay đã để cánh của nó chạm vào đuôi của chiếc máy bay còn lại.

Hiện Hải quân Đài Loan đang sử dụng các tàu để thực hiện chiến dịch tìm kiếm của mình và lực lượng không quân sẽ thành lập cơ quan đặc biệt để điều tra về sự cố.

Được biết, tổng cộng có 4 máy bay chiến đấu F-5 tham gia bay huấn luyện theo lịch trình.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ