Lầu Năm Góc hoãn sản xuất quy mô lớn máy bay chiến đấu F-35

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ đã hoãn việc khởi động sản xuất qui mô lớn máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5. Theo cổng thông tin Defense News, nguyên nhân của việc này là do quá trình thử nghiệm bị trì hoãn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trang tin cho biết, để bắt đầu sản xuất qui mô lớn máy bay chiến đấu F-35, cần phải có giấy phép chuyên biệt, được ký bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellen Lord.

Tuy nhiên, máy bay chưa thể được cấp phép sản xuất hàng loạt vì nó cần vượt qua một loạt các bài kiểm tra thử nghiệm, mô phỏng toàn diện các mối đe dọa nghiêm trọng trong điều kiện bay thực.

Trước đó, thời gian bắt đầu các cuộc thử nghiệm của F-35 được lên kế hoạch vào tháng 12/2020, nhưng sau đó đã bị hoãn lại đến năm 2021, chưa rõ thời gian cụ thể.

Do đó, quyết định triển khai sản xuất các máy bay chiến đấu F-35 với quy mô đầy đủ có thể sẽ được thực hiện vào năm sau hoặc vào năm 2022, vì sau các thử nghiệm, sẽ cần thời gian để đánh giá kết quả và lập báo cáo.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc khởi động sản xuất máy bay chiến đấu F-35 quy mô đầy đủ chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng vì Lầu Năm Góc đã bán F-35 với số lượng tương đương với việc sản xuất hàng loạt.

Chỉ riêng trong năm 2019, 134 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 đã được chuyển giao cho lực lượng an ninh Mỹ, bao gồm cả Không quân và Hải Lầu Năm Góc hoãn sản xuất quy mô lớn máy bay chiến đấu F-35, cũng như các đồng minh của Washington.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ