Trung Quốc trình diễn tên lửa không xác định phóng từ máy bay chiến đấu J-11

GD&TĐ - Một loại tên lửa mới đã xuất hiện trong biên chế Không quân Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.

Trong các bức ảnh được công bố, có thể thấy máy bay chiến đấu J-11BS, một loại tương tự máy bay huấn luyện chiến đấu Su-27UB của Nga.

Tên lửa mới đã xuất hiện trên các chương trình thời sự truyền hình Trung Quốc. Thông tin được đưa ra liên quan đến việc hiện đại hóa của không quân nước này.

Các chuyên gia cho rằng, rất có thể đây là các ARM (Advanced RISC Machine), sự xuất hiện của chúng ở Trung Quốc đã được mong đợi từ lâu. Nhiều khả năng nó là một tên lửa chống radar được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống radar mặt đất của đối phương từ trên không.

Một chuyên gia khác của Trung Quốc cũng đề cập đến thông tin trước đó rằng ARM Trung Quốc đang được phát triển dựa trên tên lửa không đối không tầm xa PL-15.

Người ta cho rằng, bốn tên lửa như vậy sẽ được đặt trong các khoang bên trong của tiêm kích J-20. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, tên lửa trong bức ảnh quá lớn so với vị trí đặt như vậy.

Trước đó, hình ảnh những chiếc J-11 với tên lửa không xác định đã từng xuất hiện. Vào năm 2016, tờ Zhongguo Ribao của Trung Quốc đã gây chú ý với những bức ảnh về một máy bay chiến đấu với tên lửa 5m trên khoang, được chụp trong một cuộc tập trận diễn ra vào mùa thu năm 2015. Nhưng tên lửa xuất hiện trong bức ảnh là một phiên bản khác của vũ khí tên lửa phóng từ trên không.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa cho ra mắt chính thức các mẫu tên lửa này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ