Hy Lạp muốn mua một lô máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 của Mỹ

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã gửi yêu cầu chính thức tới Washington về việc mua máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5. Theo nguồn tin Protothema.gr, Athens muốn mua từ 18 đến 24 chiếc F-35 đã qua sử dụng hoặc mới.

Hy Lạp muốn mua một lô máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 của Mỹ

Theo đó, Hy Lạp muốn nhận những máy bay chiến đấu đầu tiên từ Mỹ vào năm 2021. Trong bức thư được ký bởi Tổng giám đốc về Vũ khí và Đầu tư Hy Lạp Theodoros Lagios, ông nói rằng điều này là cần thiết do các thỏa thuận tài chính nội bộ và các quy định khác trong ngân sách EU. Như vậy, có thể thấy, việc mua F-35 của Hy Lạp sẽ được Liên minh châu Âu tài trợ một phần.

Sự cấp bách của việc sở hữu phi đội F-35, cùng với việc mua 18 máy bay chiến đấu “Rafale” của Pháp cho thấy Hy Lạp đang nỗ lực đạt được sự ngang bằng trong cán cân quyền lực với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021. Các máy bay “Rafale” của Pháp cũng sẽ được vận chuyển đến Hy Lạp vào đầu năm 2021 với tần suất một máy bay mỗi tháng. Tổng cộng, Không quân Hy Lạp sẽ nhận được 6 chiếc “Rafale” mới và 12 chiếc đã qua sử dụng.

Các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và “Rafale” của Pháp sẽ được sử dụng để thay thế những chiếc F-16 và F-4 đã lỗi thời vẫn còn phục vụ trong Không quân Hy Lạp.

Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ có thể bán tới 20 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 cho Hy Lạp. Ban đầu, 6 máy bay trong số đó dự định sẽ được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara không mua các hệ thống phòng không S-400 “Triumph” của Nga.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ