Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá

GD&TĐ - Sáng 7/6, hơn 21.000 thí sinh ở Hải Dương kết thúc buổi thi đầu tiên – Kỳ vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 với tâm trạng tự tin, phấn khởi

Thí sinh hoàn thành 2 môn thi: Ngữ văn và tiếng Anh. Ảnh: Cắt từ video
Thí sinh hoàn thành 2 môn thi: Ngữ văn và tiếng Anh. Ảnh: Cắt từ video

Sáng nay, thí sinh làm bài thi Ngữ Văn và tiếng Anh. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, thí sinh Nguyễn Thị Lý đến từ huyện Nam Sách chia sẻ, đề thi năm nay không khó, vừa sức và bám sát với kiến thức đã học trên lớp. Riêng đề tiếng Anh hơi dài nhưng không khó hơn so với năm ngoái.

Với tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Văn Đạt đến từ Bình Giang hồ hởi cho biết, đề thi không khó nên em làm được hết. So với đề thi thử, đề thi chính thức không khó hơn. Em dự đoán, môn Văn được 7 điểm và tiếng Anh 8 điểm trở lên.

Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá ảnh 1

Nhận xét về đề thi Ngữ văn, cô Lê Thị Hải Hà – giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) cho hay: Nội dung đề thi bám sát chương trình học. Nội dung các câu hỏi đều nằm trong phần mà các em đã được ôn tập.

Phần thi đọc hiểu, thí sinh đọc kỹ và làm bài cẩn thận là có thể “ẵm” chọn điểm phần này. Riêng câu 3, 4 của phần này, đòi hỏi thí sinh tư duy, nhưng nhìn chung không quá khó.

Phần làm văn với câu hỏi nghị luận xã hội khá hay và thời sự khi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của những khó khăn, thử thách trong hành trình để một con người trưởng thành.

Nhìn chung, chất lượng đề thi năm nay tốt, có sự phân hoá giữa học sinh trung bình, khá, giỏi, xuất sắc.

Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá ảnh 2
Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá ảnh 3
Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá ảnh 4
Hải Dương: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn và tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá ảnh 5

Cô Phạm Thị Thuỷ- giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Hải Dương) nhận xét: Đề thi tiếng Anh bám sát kiến thức chương trình học, tương đương với đề thi năm ngoái. Nội dung đề thi không đánh đố học sinh. Với đề thi này, thí sinh không khó để đạt được điểm cao.

Chiều nay, thí sinh thi môn Toán. thời gian làm bài 120 phút. Ngày 8/6, thí sinh thi các môn chuyên vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Dự kiến công bố kết quả thi vào ngày 20/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ