Hải Dương: Hơn 21 nghìn thí sinh dự thi vào lớp 10 trong tiết trời mát mẻ

GD&TĐ - Sáng 7/6, hơn 21.000 thí sinh Hải Dương bước vào buổi thi đầu tiên - Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập với 2 môn: Ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022 - 2023
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022 - 2023

Thời tiết mát mẻ nên thuận lợi cho các sĩ tử vượt vũ môn. Nhiều thí sinh có mặt ở điểm thi từ sớm để tranh thủ ôn bài. Theo quy định, 7h30’ thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên  - Ngữ văn, thời gian 120 phút. Đến 10h15’ thí sinh bắt đầu làm bài thi môn tiếng Anh, thời gian 60 phút.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương có hơn 21.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong tổng số thí sinh dự thi lần này, có gần 1.000 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.

Nơi cất giữ vật dụng tài liệu của thí sinh cách phòng thi 25m
Nơi cất giữ vật dụng tài liệu của thí sinh cách phòng thi 25m

Năm nay, tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ thi cùng đợt, kể cả thí sinh thuộc F0, F1. Sở GD&ĐT Hải Dương thành lập 41 điểm thi. Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí hơn 800 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất cùng các thiết bị, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Sở yêu cầu, mỗi hội đồng thi phải chuẩn bị sẵn 2 phòng thi dự phòng; huy động gần 3.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra, công an, y tế, bảo vệ... làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

Các phòng không sử dụng được niêm phong
Các phòng không sử dụng được niêm phong

Ngoài lực lượng thanh tra coi thi tại các hội đồng thi, Sở GD&ĐT thành lập 4 tổ thanh tra lưu động làm nhiệm vụ thanh tra thi tại 12 địa phương từ ngày 5-8/6. Trong ngày 6/6, 4 tổ thanh tra lưu động đã làm nhiệm vụ tại các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ và Kinh Môn.

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức tốt kỳ thi. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 29.000 học sinh lớp 9; trong đó có gần 29.000 em đã tốt nghiệp THCS. Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là trên 15.000 em.

Các trường THPT tư thục và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh được giao hơn 9.600 học sinh (tổng 24.786 chỉ tiêu). Như vậy, còn gần 4.200 học sinh có thể theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề (vừa học văn hoá vừa học nghề).

Toàn bộ hệ thống camera an ninh trong phòng thi đã được vô hiệu hoá
Toàn bộ hệ thống camera an ninh trong phòng thi đã được vô hiệu hoá

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra trong 3 ngày từ 6-8/6. Chiều 6/6 thí sinh đã đến các điểm thi để thủ tục dự thi. Tại đây, thí sinh được phổ biến quy chế thi, những lưu ý về thời gian thi, các vật dụng không được mang vào phòng thi, những việc không được làm trong thời gian thi và rà soát, chỉnh sửa các thông tin cá nhân liên quan đến thí sinh có sai sót. 

Ngày 7/6, thí sinh thi 3 môn: Ngữ văn, tiếng Anh và Toán. Ngày 8/6, thí sinh thi các môn chuyên vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Dự kiến công bố kết quả thi vào ngày 20/6.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.