Hai băng trộm cướp nguy hiểm sa lưới

Thành viên của 2 băng cướp này đa số nghiện ma túy nặng, chúng gây ra hàng loạt vụ trộm cướp nguy hiểm ở vùng ven TP HCM

Hai băng trộm cướp nguy hiểm sa lưới

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM - cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương triệt phá 2 băng trộm cướp chuyên gây án ở vùng ven TP HCM.

Hung khí là dao, roi điện…

Theo đại tá Tuấn, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an quận Thủ Đức phát hiện một số đối tượng thường xuyên tụ tập, hút chích ma túy tại một số quán cà phê, khách sạn trên địa bàn quận. Xác định đây là 2 băng trộm cướp nguy hiểm, Công an quận Thủ Đức đã lập ban chuyên án mang bí số 1015C và 1015T.

Băng cướp chuyên sử dụng dao, roi điện làm hung khí do tên Hào cầm đầu
Băng cướp chuyên sử dụng dao, roi điện làm hung khí do tên Hào cầm đầu

Sau thời gian theo dõi, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ các đối tượng: Dương Thanh Tùng (SN 1966, quê tỉnh Đồng Nai), Cao Văn Hào (tự “Út Lũi”, SN 1984), Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1993), Phạm Đình Thoại (SN 1983), Phạm Văn Nhật (SN 1977), Phạm Trọng Luật (SN 1969, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là băng trộm cướp nghiện ma túy nặng do tên Hào cầm đầu, đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ “ăn hàng” ở vùng ven TP HCM. Điển hình như ngày 16-10, Tùng, Nghĩa và Tuấn (chưa rõ lai lịch) đột nhập phòng trọ của anh N.H.A (quê tỉnh Tiền Giang) ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức lấy cắp 2 xe máy, 1 máy tính. Thực hiện phi vụ thành công, bọn chúng mang máy tính đến một tiệm điện thoại di động tại phường Tam Phú bán cho Thoại, riêng 2 xe máy đang bán cho Luật thì bị công an bắt giữ. Khám xét nhà Thoại, công an thu giữ nhiều tài sản trộm cắp và 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 3-10, Hào và Nghĩa dùng roi điện khống chế anh L.T.L (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức) cướp xe máy rồi bỏ chạy. Khi anh L. đuổi theo kéo xe lại thì bị Nghĩa vung dao dọa chém. Đến ngày 10-10, lực lượng Công an quận Thủ Đức đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có đặc điểm giống xe của anh L. trình báo nên âm thầm theo dõi. Phát hiện công an, đối tượng vứt xe bỏ chạy vào một con hẻm thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức tẩu thoát.

“Phê” ma túy là đi cướp

Quá trình lấy lời khai của Hào và đồng bọn, công an biết được băng cướp này có mối liên hệ với một băng cướp khét tiếng khác ở TP HCM do Nguyễn Trung Tín (tự “Tề Thiên”, SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu. Mới đây, Công an quận Thủ Đức lần lượt bắt giữ Tín và đồng bọn gồm: Hồ Hoàng Hảo (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Việt Thái (SN 1999), Lê Hoàng Tâm (SN 1999), Vi Văn Hải (tự “Hải Nhỏ”, SN 2001), Huỳnh Minh Tiến (tự “Đông”, SN 1988), Nguyễn Văn Hải (tự “Hải Lớn”, SN 1995), Phạm Thanh Tâm (thường gọi “Lít”, SN 1991), Nguyễn Hữu Trọng (SN 1999, đều ngụ quận Thủ Đức), Phạm Văn Quân (SN 1990, quê tỉnh Sóc Trăng) và Hoàng Minh Hà (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Băng cướp chuyên “phê” ma túy trước khi gây án do tên Tín cầm đầu
Băng cướp chuyên “phê” ma túy trước khi gây án do tên Tín cầm đầu

Giữa tháng 7-2015, sau khi “phê” ma túy, Tâm lảng vảng quanh khu vực thuộc phường Linh Trung để tìm người cướp tài sản. Đi được một đoạn, Tâm thấy một phụ nữ đang ngồi nghe điện thoại trước cổng Công ty Việt Thắng liền xông vào đấm đá túi bụi rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Khoảng 14 giờ ngày 18-7, Hải, Tiến, Giàu, Đức, Tín đột nhập nhà chị P.T.N.C (SN 1984) tại ấp Thanh Tân, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để cướp tài sản. Lúc này, Giàu nhặt khúc cây bên lề đường ập đến đánh vào mặt rồi khống chế chị C. để đồng bọn lấy xe máy, 1 điện thoại cùng tiền mặt tẩu thoát. Lúc 1 giờ ngày 22-9, sau khi sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn quận Thủ Đức, băng nhóm này còn khống chế một phụ nữ rồi cướp xe máy.

Nhức nhối tội phạm vùng giáp ranh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Anh Tuấn cho biết hiện trên địa bàn quận có 3 KCN, KCX, ký túc xá ĐHQG TP HCM và tỉ lệ người dân tạm trú chiếm 57% nên phát sinh nhiều loại tội phạm. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và công an một số địa bàn như quận 12, quận 9... loại bỏ những băng nhóm tội phạm, nghiện ma túy để gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn các vùng giáp ranh.

Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ