Hà Tĩnh: Trạm kiểm dịch động vật không nhận trụ sở mới vì thiếu "lối đi riêng"

GD&TĐ - Sau 6 năm thi công, trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được chấp thuận nghiệm thu, bàn giao vào tháng 9/2021.

Trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) dù được xây mới khang trang nhưng chưa thể bàn giao.
Trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) dù được xây mới khang trang nhưng chưa thể bàn giao.

Tuy nhiên, phía đơn vị sử dụng từ chối tiếp nhận với lý do đường vào trụ sở trạm kiểm dịch đi chung với đường của một doanh nghiệp, không thuận tiện cho hoạt động chuyên môn đặc thù.

Trụ sở trạm kiểm dịch “thiếu” mất lối ra vào

Cuối năm 2015, dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư với nguồn vốn hơn 6,6 tỷ đồng.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế, trình thẩm định phê duyệt.

Đến tháng 10/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Sau 6 năm thi công, đến tháng 9/2021, các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế. Phía Sở Xây dựng Hà Tĩnh chấp thuận nghiệm thu, bàn giao và cho đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, phía đơn vị thụ hưởng là Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh chưa đồng ý tiếp nhận và đề xuất phải hoàn thành đấu nối với Quốc lộ 1A.

Qua tìm hiểu của Báo GD&TĐ, theo dự kiến, sau khi hoàn thành trụ sở làm việc trạm kiểm dịch động vật nội địa được sẽ đấu nối với đường đối ngoại của Quốc lộ 1A, thông qua đường gom dẫn đến điểm có quy hoạch đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A tại Km 487+538. Đây là điểm đấu nối chung cho cả khu đất CC-3.12.

Tuy nhiên, dù công trình đã hoàn thành nhưng tuyến đường gom trước khu vực trạm kiểm dịch chưa được xây dựng. Đơn vị vẫn đang phải sử đường đi chung với lối mở tự phát vào khu đất của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Mong muốn hoàn thành đường đấu nối với QL1A

Theo cán bộ và nhân viên trạm kiểm dịch, do chưa có các khu chức năng đặc thù nên việc kiểm tra phương tiện chở động vật rất bất tiện khi phải thực hiện ngay trên đường. Tình trạng này vừa gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường.

“Do công việc đặc thù nên trạm phải có đường ra vào riêng để thuận tiện cho việc dừng đỗ phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng…

Việc phải đi chung đường vừa bất tiện vừa ảnh hưởng đến môi trường, giao thông xung quanh nên chúng tôi chưa đồng ý tiếp nhận”, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh thông tin.

Cũng theo ông Hùng, đơn vị đã phản ánh sự việc này với cơ quan chức năng. Và hiện tại, UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra thực tế và báo cáo UBND tỉnh để lên phương án xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đề xuất phải hoàn thành đấu nối với Quốc lộ 1A mới đồng ý tiếp nhận trụ sở làm việc mới.

“Hiện nay, hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế. Nhưng khi bàn giao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh chưa tiếp nhận do chưa có đường đi riêng. Sau khi tiếp nhận ý kiến, Ban đã báo cáo UBND tỉnh đề xuất chủ trương triển khai quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng đường gom.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát điều kiện về thủ tục đấu nối, những căn cứ quy hoạch báo cáo tỉnh”, ông Bùi Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ