Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái nhiều căn nhà, đổ gãy nhiều diện tích hoa màu

GD&TĐ - Mưa to, kèm gió lốc xảy ra khiến nhiều nhà dân tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị tốc mái, hàng trăm héc ta lúa bị gãy đổ.

Hàng trăm diện tích hoa màu bị gãy đổ do mưa lớn, gió mạnh.
Hàng trăm diện tích hoa màu bị gãy đổ do mưa lớn, gió mạnh.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) vừa cho biết, mưa dông kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn đã làm một số nhà dân bị tốc mái, nhiều biển hiệu tuyên truyền bị lốc quật đổ, nhiều diện tích lúa vụ Xuân đã bị ngã rạp.

Trong cơn dông, sét đã đánh trúng nhóm 4 người đang thu gom rơm sau vụ gặt. Rất may, trong số 4 người bị sét đánh, chỉ có ông H.H.B (trú xã Cẩm Mỹ) bị bỏng nhẹ ở mạn sườn, đã được đưa vào Trạm Y tế xã Cẩm Thạch sơ cứu.

Cùng thời gian trên, tại xã Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, của huyện Cẩm Xuyên, cũng xảy ra mưa to, kèm theo dông lốc làm tốc mái hàng chục ngôi nhà cùng nhiều diện tích lúa vụ Xuân bị đổ.

Mưa dông đã làm hư hỏng nhiều bảng hiệu, pa nô, áp phích... trên địa bàn các xã nêu trên. Ngay sau cơ dông, chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã cử cán bộ huyện trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra tình hình thiệt hại cũng như chỉ đạo công tác giúp dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.