Hà Tĩnh: Lãnh đạo phòng giáo dục bị "khủng bố" bằng điện thoại để đòi nợ

GD&TĐ -Bị gọi điện "khủng bố", hình ảnh bị bôi xấu trên mạng xã hội, một số lãnh đạo phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường đã phải viết đơn "kêu cứu" lên cơ quan chức năng.

Hà Tĩnh: Lãnh đạo phòng giáo dục bị "khủng bố" bằng điện thoại để đòi nợ

Thông tin với báo GD&TĐ, thầy Đặng Thái Mân - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh cho biết, Ban giám hiệu vừa gửi đơn kiến nghị lên cơ quan công an huyện Hương Khê để xác minh việc một đối tượng dùng mạng xã hội thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Theo thầy Mân, trước đó,  khoảng 1 tuần nhà trường bất ngờ phát hiện một tài khoản  Facebook mang tên Lương Trang (Trang) đã sử dụng hình ảnh, thông tin của cán bộ, giáo viên nhà trường đăng tải các thông tin sai sự thật. Cụ thể, tài khoản này đã đăng tải thông tin nói lãnh đạo trường đã cấu kết bao che GV nhà trường mượn tiền không trả.

Đối tượng giấu mặt sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để bôi nhọ BGH và trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
Đối tượng giấu mặt sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để bôi nhọ BGH và trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Ngay sau khi có thông tin về sự việc, nhà trường đã cho xác minh lại từ phía cán bộ GV, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng.

“Qua xác minh, nhà trường có trường hợp 1 thầy giáo vay nợ trên mạng nhưng hiện chưa trả hết nợ. Tuy nhiên, đây là việc cá nhân, nhà trường không liên quan. Việc dùng mạng xã hội để vu khống bôi nhọ đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường và tâm lý học sinh”, thầy Mân cho hay.

Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cũng vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng về việc bị đối tượng lạ dùng “khủng bố” bằng điện thoại và mạng xã hội với những nội dung tương tự.

Theo thầy Phan Thanh Dân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà, kẻ xấu đã dùng điện thoại gọi điện và nhắn tin liên tiếp trong một tuần với khung thời gian từ 11h30 đến 13h mỗi ngày. Đối tượng này không xưng tên hay cơ quan nhưng yêu cầu thầy Dân phải nhắc thầy Y. - một chuyên viên tại phòng GĐ&ĐT Lộc Hà trả hết nợ. Dù đã chặn số, nhưng đối tượng lại dùng số khác tiếp tục khủng bố.

Không riêng thầy Dân, mà nhiều phó phòng và  chuyên viên cũng bị quấy rối điện thoại nhằm yêu cầu tác động để thầy Y. trả nợ.

Nội dung các tin nhắn gửi đến lãnh đạo ngành Giáo dục Lộc Hà yêu cầu thầy Y. trả nợ.
Nội dung các tin nhắn gửi đến lãnh đạo ngành Giáo dục Lộc Hà yêu cầu thầy Y. trả nợ.

Phía phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cũng đã tìm hiểu từ phía thầy Y. “Qua trao đổi thầy Y cho biết bản thân không vay nợ, người nợ là cô T – vợ thầy Y. Tuy nhiên, số nợ này đã được 2 vợ chồng thanh toán”, thầy Dân trao đổi.

Chưa dùng ở đó, những ngày sau, hình ảnh của thầy Dân và một số cán bộ, chuyên viên đã bị đăng tải trên tài khoản Facebook ảo với mục đích “đòi nợ”. Quá bức xúc, trước hành vi bôi nhọ danh dự của kẻ giấu mặt, ngành Giáo dục huyện Lộc Hà đã làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu xử lý.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, sau khi nhận được đơn của Phòng GDĐT Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà đã chỉ đạo đội an ninh đi xác minh, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.