Bị "tín dụng đen" tấn công vì giới thiệu khách hàng "vay xong trốn"

GD&TĐ - Để ép người dân trả tiền, 5 đối tượng đã có hành vi dùng cây gỗ, đá ném vào nhà dân làm hư hỏng nhiều tài sản. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 2 trong số các đối tượng trên.

Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiệt (28 tuổi, ngụ tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (33 tuổi, ngụ xã Đồi 61, Trảng Bom) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, ngày 18/2, Công an huyện Trảng Bom tiếp nhận tin báo về vụ hủy hoại tài sản xảy ra lúc 2h53" ngày 17/2 tại 1 căn nhà thuộc khu phố 4 (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) do 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô dùng cây gỗ, đá ném vào nhà làm bể 4 tấm kính cửa sổ và hư hỏng 1 camera. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình lấy lời khai, bà Nhung (bị hại) cho hay, thời gian trước, chồng bà có giới thiệu một người bạn tên Tấn (không rõ lai lịch) mượn tiền “nóng” của các đối tượng “tín dụng đen”. Đến đầu năm 2020, ông Tấn mượn thêm nợ với số tiền lên đến 300 triệu đồng và bỏ trốn.

Hai đối tượng có liên quan đến vụ việc bị tạm giữ.
Hai đối tượng có liên quan đến vụ việc bị tạm giữ.

Các đối tượng buộc gia đình bà Nhung phải trả tiền 300 triệu đồng nhưng bà không đồng ý. Từ đó, gia đình bà Nhung thường xuyên bị đe dọa, quấy rối và hủy hoại tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã vào cuộc và xác định được Kiệt, Thành cùng 3 đối tượng khác đã thực hiện hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe máy biển số 72L2-6204 của Thành là phương tiện sử dụng để gây án.

Qua đấu tranh, 2 nghi phạm khai nhận được đối tượng tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình bà Nhung vào rạng sáng 17/2. Tại đây, 2 đối tượng này cùng 3 đối tượng khác đi trên 2 xe máy dùng đá ném vỡ kính và đập hư hỏng camera nhà bị hại.

Kiệt và Thành khai nhận không có mâu thuẫn với gia đình bà Nhung chỉ là đi giúp đối tượng Linh giải quyết mâu thuẫn với gia đình bà Nhung.

Hiện, Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.