Hà Tĩnh: "Dọn dẹp" 2 ổ bạc, khởi tố 8 đối tượng

GD&TĐ - Trong 2 ngày liên tiếp, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, 8 bị can về tội “đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đọc các quyết định khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đọc các quyết định khởi tố.

Ngày 8/1, Thượng tá Đặng Quốc Thiện - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố liên tiếp 2 vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “đánh bạc” xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 18h40’ ngày 3/1, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Lưu Vĩnh Sơn và Công an xã Ngọc Sơn thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Vân SN (SN 1971, trú tại thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn).

Bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lô đề do Lê Thị Vân cầm đầu.
Bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lô đề do Lê Thị Vân cầm đầu.

Tại thời điểm thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ tại phòng ngủ của Lê Thị Vân 4 tờ bảng kê xổ số lô tô nhà nước, 3 điện thoại di động và hơn 28 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập, làm rõ thêm 7 đối tượng trong đường dây lô đề do Lê Thị Vân cầm đầu.

Danh tính của các đối tượng gồm: Trần Văn Hội (SN 1988), Phạm Như An (SN 1992), Nguyễn Văn Định (SN 1995) và Nguyễn Công Hậu (SN 1965), đều trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn; Nguyễn Viết Sinh (SN 2003, trú tại xã Thạch Ngọc), Trần Văn Trực (SN 2003, trú tại xã Thạch Đài) và Nguyễn Văn Chính (SN 1990, trú tại xã Ngọc Sơn).

Đối tượng Lê Thị Vân tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà.
Đối tượng Lê Thị Vân tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà.

Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 3/1 là hơn 36 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố 2 đối tượng Lê Thị Vân và Nguyễn Văn Định về tội danh “đánh bạc”. Được biết, hai đối tượng này là mẹ con.

Trong đêm, ngày 4/1 Công an xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài “liêng” tại nhà Trần Hữu Chương (SN 1981, thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc).

Danh tính các đối tượng gồm: Phan Danh Việt (SN 1989), Lê Quý Mạnh (SN 1991) đều trú tại thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc; Lê Văn Cường (SN 1998), Nguyễn Thường Văn (SN 1997) đều trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

6 đối tượng đánh "Liêng" ăn tiền bị bắt giữ tại cơ quan công an.
6 đối tượng đánh "Liêng" ăn tiền bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, hơn 10 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định thêm 2 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc là Trần Hữu Chương (SN 1981) và Trần Hữu Vũ (SN 2001) đều trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “đánh bạc” trong vụ án này.

Công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất thủ tục xử lý các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc trong 2 vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.