Hà Tăng hé lộ được bố mẹ ruột chăm sóc cẩn thận chuẩn con gái “rượu”

Hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ là một chuyện, Hà Tăng còn làm nhiều người ngưỡng mộ hơn khi đã đi làm dâu nhưng vẫn được bố mẹ qua tận nơi chăm sóc đâu ra đấy.

Kể từ khi về làm dâu nhà hào môn, cuộc sống của Hà Tăng luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Là người nổi tiếng nhưng Hà Tăng luôn kiệm lời, rất ít chia sẻ về đời tư. Ngoài các thành viên trong gia đình ông xã đại gia, Hà Tăng hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống của bố mẹ đẻ. Vì lẽ đó, bất cứ khi nào chia sẻ về bố mẹ, nàng ngọc nữ luôn lọt vào tầm chú ý đặc biệt của công chúng.

Mới đây, vào sáng sớm ngày nghỉ lễ đầu tiên 30/4, Hà Tăng đã hào hứng khoe bụi sả tươi tốt trong biệt thự do chính tay bố đẻ cô trồng: “Nhà có bụi sả tía trồng cho con gái, mỗi lần ăn chỉ cần ra vườn hái. Vui gì đâu, cám ơn Tía”. Không chỉ vậy, cô còn khoe mới sáng sớm đã được mẹ đẻ và chị dâu mang cá, chôm chôm sang tận nhà cho.

Sáng xuống nhà đã thấy mẹ mua cho mấy con cá hường, thêm chùm chôm chôm chị dâu mang qua để bàn. Cả ngày hôm nay vậy vui rồi”, Hà Tăng viết.

Dù chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng đã chứng minh nàng ngọc nữ được bố mẹ đẻ rất yêu chiều, sẵn sàng dành cho mọi điều tốt nhất kể cả khi cô đã làm dâu nhà hào môn gần 10 năm và đã là mẹ của hai nhóc tỳ xinh xắn.

hà tăng, tăng thanh hà, sao việt, showbiz việt

Bụi sả do bố đẻ Hà Tăng trồng vô cùng tươi tốt, đây cũng là nguyên liệu nấu ăn thường xuyên của gia đình nàng ngọc nữ.

hà tăng, tăng thanh hà, sao việt, showbiz việt

Cá hồng và chôm chôm do mẹ đẻ, chị dâu mang tới tận nhà cho từ sáng sớm.

hà tăng, tăng thanh hà, sao việt, showbiz việt
hà tăng, tăng thanh hà, sao việt, showbiz việt

Dù đã về làm dâu nhà hào môn gần 10 năm nhưng Hà Tăng vẫn được bố mẹ chăm sóc, yêu chiều tận tình. Cô cũng thường xuyên dành thời gian rảnh đưa bố mẹ đi du lịch.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.